Vòng 7 V-League 2017: HAGL tiếp tục bay cao, Hà Nội FC bất lực trên sân nhà

Trong khi HAGL tiếp tục bay cao với trận thắng thứ 3 liên tiếp trước CLB Long An, Hà Nội FC đã không thể vượt qua B.Bình Dương ngay trên sân nhà.

Xuất phát với đội hình gần như mạnh nhất khi có được sự phục vụ trở lại của Hoàng Vũ Samson sau 2 trận treo giò trên hàng công với Gonzalo, Hà Nội FC nhanh chóng đẩy cao đội hình đánh phủ đầu đối thủ với lối đá cánh quen thuộc. Ở trận đấu này, gần như đội chủ nhà bỏ trống cánh phải, tập trung các mũi tấn công Thành Lương, Quang Hải, Văn Quyết… sang cánh trái nhằm khoan thủng hàng phòng ngự của Bình Dương.

Tuy nhiên, trong trận đấu này, cả Samson và Gonzalo đều khá vô duyên với mảnh lưới của B.Bình Dương. Trong suốt hiệp 1, những Thành Lương, Văn Quyết, Quang Hải đã tạo ra không dưới 3 tình huống dứt điểm cận thành nhưng cả 2 cầu thủ ngoại đều không thể thắng được thủ thành Tấn Trường, hoặc đưa bóng vọt xà ngang.

Về phía đội khách, dưới sự chỉ đạo của HLV Trần Bình, B.Bình Dương triển khai lối chơi phòng ngự phản công nhằm lấy được 1 điểm trên sân khách. Với sự chắc chắn trong hàng phòng ngự cùng chiến lược chuyền bóng dài lên trên cho ngoại binh, lối chơi của B.Bình Dương đã khiến cho các cầu thủ đội chủ nhà buộc phải chấp nhận kết quả hòa sau 90 phút thi đấu.

Chia điểm trên sân nhà, Hà Nội FC đang dần bị đối thủ Thanh Hóa bỏ xa trên bảng xếp hảng top đầi V-League.

Trong khi đó, trên sân Tân An, HAGL đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Long An và HAGL cách biệt đậm 3-0. Khởi đầu trận đấu, cả hai đội bóng đều chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm tìm kiếm lợi thế. Nhiều cơ hội được tạo ra từ cả 2 đội nhưng không bên nào tận dụng được cơ hội ghi bàn.

Tình huống đột biến của trận đấu diễn ra ở 20 phút cuối trận khi Công Phượng ghi bàn thắng mở tỷ số cho trận đấu. Sau bàn mở tỷ số, HAGL tiếp tục chơi bùng nổ và có thêm cú đúp nhờ công của Văn Thanh trước khi kết thúc trận đấu.

Với chiến thắng 3-0 trước CLB Long An, HAGL leo lên vị trí thứ 5 với 10 điểm có được. Trong khi đó CLB Long An vẫn tiếp tục dậm chân tại chỗ.

Ở một số trận đấu khác, Than Quảng Ninh đã có chiến thắng thứ ba liên tiếp và leo lên vị trí thứ 4 trên BXH với 12 điểm. CLB TP HCM cũng có thắng lợi thứ hai liên tiếp để có được vị trí thứ 6.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/vong-7-vleague-2017-hagl-tiep-tuc-bay-cao-ha-noi-fc-bat-luc-tren-san-nha-229933.html