Vòng 2 V-League: Đáng xem và khó lường

4 trận đấu vào thứ Bảy và Chủ nhật đều là những trận cầu giữa các đội sẽ là đối thủ trực tiếp của nhau trong cuộc đua đến ngôi vô địch cũng như chống xuống hạng. Vì thế, đây sẽ là những trận đấu hết sức căng thẳng và khó lường.

Thanh Hóa được gắn mắc "đại gia"

Tôi chờ đợi trận đấu trên sân Thanh Hóa giữa 2 đội có khả năng cạnh tranh ngôi vô địch là Thanh Hóa và SHB.Đà Nẵng. Thanh Hóa tuy chỉ giành được 1 trận hòa trước Hải Phòng, nhưng trận đấu ấy cho thấy tiềm lực của đội bóng xứ Thanh vẫn là rất lớn, các cầu thủ dù chưa tìm được tiếng nói chung nhưng Thanh Hóa vẫn lấn lướt đội chủ nhà và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Lần này được trở về sân nhà, tôi tin Thanh Hóa còn trở nên mạnh mẽ hơn và chắc chắn họ sẽ đặt mục tiêu giành chiến thắng. Trong khi đó, SHB.Đà Nẵng mùa giải năm nay cũng mạnh hơn mùa giải trước với sự đồng đều về lực lượng và đa dạng về chiến thuật. SHB.Đà Nẵng cũng đã có nhiều trận thắng trên sân Thanh Hóa, thế nên đây sẽ là trận cầu cực kỳ hấp dẫn và hai bên sẽ chơi cởi mở với chất lượng chuyên môn cao. Theo tôi, sẽ có nhiều bàn thắng được ghi trong trận đấu này và kết thúc với tỷ số hòa, có thể là 2-2.

Thanh Hóa sẽ trở nên mạnh mẽ hơn?

Trận đấu trên sân Vinh cũng hứa hẹn nhiều bất ngờ. SLNA bây giờ không còn mạnh như trước nữa khi mất đi nhiều cầu thủ trụ cột, nhưng khi được chơi sân nhà họ vẫn là đội bóng khó chơi. Dẫu vậy, tôi đặt niềm tin vào bất ngờ từ QNK.Quảng Nam, đây là đội bóng gồm nhiều cầu thủ Quân khu 4 cũng như SLNA trước đây, HLV Vũ Quang Bảo cũng không lạ lẫm gì bóng đá xứ Nghệ, thế nên QNK.Quảng Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến việc có điểm trên sân Vinh.

Hai trận đấu còn lại sẽ là những cuộc gặp gỡ của các đội là đối thủ trực tiếp của nhau trong cuộc đua trụ hạng. Hải Phòng dù hòa Thanh Hóa trên sân nhà, nhưng có lẽ đội bóng này cần xác định họ chỉ có thể đặt mục tiêu trụ hạng ở mùa giải này. Thế nên, khi gặp ĐT.LA đội bóng mà tôi cho rằng có lực lượng yếu nhất V.League trên sân đối phương thì họ cần xác định cần có ít nhất 1 điểm. ĐT.LA lúc này có Tài Em, Quang Thanh nhưng 2 cầu thủ này đã qua thời đỉnh cao, Việt Thắng chấn thương, trong khi các ngoại binh chất lượng không cao. Dẫu vậy, khi gặp những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mình trên sân nhà, họ cần có được chiến thắng, đấy gần như là bắt buộc. Nếu như Hải Phòng vào trận với tâm lý “cửa trên” thì ĐT.LA hoàn toàn có thể giành được 3 điểm.

Trận đấu sân An Giang cũng sẽ rất hấp dẫn, HV.An Giang và Đồng Nai có lực lượng khá tương đồng, nhưng HV.An Giang có được lợi thế tinh thần khi đá sân nhà, trong khi Đồng Nai lại có HLV Trần Bình Sự dày dặn kinh nghiệm đủ để giúp các cầu thủ vượt qua được áp lực. Thế nên, trận đấu này nhiều khả năng kết thúc với tỷ số hòa.

Có thể nói, đây là vòng đấu rất đáng xem và khó lường.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/vong-2-v-league-dang-xem-va-kho-luong-c9a159723.html