Vòng 12 Giải đua xe mô tô tranh Cúp VĐQG 2016: Honda lần đầu tiên mang giải đua xe đến Đồng Tháp

Các khán đài chật kín sân Cao Lãnh đã có một buổi chiều chứng kiến những màn rượt đuổi nảy lửa, trong khuôn khổ vòng 12 tranh cúp VĐQG. Khán giả Đồng Tháp lần đầu tiên được thưởng thức trọn vẹn 3 hạng mục đua là MSX125, Blade và Wave thị trường, bên cạnh mục đua bổ sung dành cho Winner 150.

Vắng bóng 18 năm, sau khi tổ chức lại giải đua xe mô tô vào tháng 6 mới đây đã thu hút sự quan tâm rất lớn của người đam mê tốc độ các tỉnh Miền Tây Nam bộ. Và khi trở lại với lần thứ 2 trong năm, sự háo hức được thể hiện rõ hơn khi SVĐ Cao Lãnh gần như đông kín khán giả, các con đường dẫn đến SVĐ đông nghẹt người xem, bất chấp cái nắng như đổ lửa. Tiếng gầm rú của động cơ cùng với những màn hò reo trên khán đài đã khiến các VĐV và BTC giải hết sức phấn khởi.

Điều đặc biệt ở vòng 12 lần này đó chính là lần đầu tiên Honda mang đến 3 hạng mục đua là MSX125, Blade và Wave thị trường, bên cạnh mục đua bổ sung dành cho Winner 150.

Kể từ năm 1955 khi chính thức bắt đầu tham gia, đua xe thể thao vẫn luôn được Honda coi là mạng hoạt động quan trọng, thể hiện những thành tựu về mặt công nghệ của hãng cũng như giúp nâng cao năng lực kỹ thuật cho các nhà nghiên cứu và thiết kế. Honda Việt Nam tin rằng hoạt động này sẽ đem đến niềm vui và sự hứng khởi thông qua những thử thách gay cấn và niềm hạnh phúc của chiến thắng và tạo tiền đề thúc đẩy hơn nữa phân khúc xe tay côn Việt Nam với hai mẫu xe MSX 125 và Winner 150.

Trong mùa giải 2016, Honda Việt Nam đã lần lượt tổ chức 3 giải đua xe tại hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, thu hút gần 30.000 khán giả đến tham dự và cổ vũ. Không chỉ dừng lại ở 3 hạng mục đua quen thuộc là MSX125, Blade và Wave thị trường, Honda Việt Nam đã bổ sung thêm hạng mục đua dành cho Winner 150 - mẫu xe côn tay đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam.

Tại giải đua tại tỉnh Đồng Tháp được tổ chức vào ngày 26/11 có sự tham gia của 56 tay đua tranh tài trong 4 hạng mục MSX125, Blade, Wave và Winner 150, giải đua đã thu hút khoảng 3.500 lượt khán giả đến tham dự.

Khi ngày đua tại Đồng Tháp bước sang những giây phút cuối cùng, sự kịch tính được đẩy lên cao độ ở phần thi dành cho Wave 110 khiến cho khán giả trên sân Cao Lãnh mãn nhãn. Hai tay đua đang dẫn đầu là Nguyễn Võ Anh Hiệp số đeo 32 và Nguyễn Võ Tuấn Anh số 34 đang dần bỏ cách tay đua Hùng Hiền (số 12) ở những vòng đua cuối thì bất ngờ cả hai va ở nhau khúc cua khán đài chính, dẫn đến chiến thắng bất ngờ đặt vào tay đua số 12. Cũng thú vị hơn cả, tay đua Hùng Hiền lại là người gốc Đồng Tháp, nên chiến thắng này thực sự có ý nghĩa khi giải đua Honda lần đầu tổ chức tại đây.

Kết quả chung cuộc: Ở Hạng Blade 110 về Nhất là Nguyễn Thanh Tuấn số đeo 43, Nhì Nguyễn Phụng Vỹ số đeo 44 và Ba là Tiên Chí Uy số đeo 42, hang TưLê Trọng Vinh số đeo 46. Hạng MSX125, tay đua Nguyễn Quang Đức số đeo 61về Nhất, Nhì: Vũ Lê Trần Phụng số đeo 58, Ba: Nguyễn Thành Lộc số đeo 56, Tư: Võ Nhật Vinh số đeo 55. Hạng Winner 150 Nhất: Phạm Minh Chiến số đeo 08, Nhì: Đỗ Chí Khai số đeo 18, Ba: Nguyễn Huỳnh Lương số đeo 16, Tư: Nguyễn Ngọc Hồ số đeo 21. Hạng Wave 110, Nhất: Từ Hùng Hiền số đeo 12 , Nhì: Nguyễn Võ Anh Hiệp số đeo 32, Ba: Nguyễn Võ Tuấn Anh số đeo 34, Tư: Trần Hoàng Phúc số đeo 29.

Như Huy

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/dua-xe/vong-12-giai-dua-xe-mo-to-tranh-cup-vdqg-2016-honda-lan-dau-tien-mang-giai-dua-xe-den-dong-thap-368-215637.html