Voi tham gia “cuộc chiến” nước dịp Tết Songkran (Thái Lan)

(VOV) - Người dân Thái Lan rất yêu quý voi nhưng không phải ai cũng có diễm phúc được chơi đùa thoải mái với chú voi…

Nằm cách thủ đô Bangkok 80 km về phía Bắc, cố đô Phara Nakhon Si Ayutthaya là nơi có truyền thống tổ chức cho voi tham gia vào các hoạt động té nước với du khách nhân dịp tết cổ truyền dân tộc Songkran.

Lễ hội té nước ngoài trời có thể thấy ở bất cứ đâu tại Thái Lan dịp tết Songkran, nhưng ở Phara Nakhon Si Ayutthaya, du khách có điều kiện tiếp xúc thân thiện với những chú voi cũng như tham gia “cuộc chiến” nước được tổ chức hàng năm ở đây.

Bạn có thể chọn cùng phe với các chú voi hay ở chiến tuyến bên kia, nhưng tất cả đều mang đến cảm giác thoải mái dễ chịu khi được hòa mình vào lễ hội nước Songkran đầy cảm hứng mà không phải nơi nào cũng có được.

Người Thái Lan rất yêu quý voi nhưng không phải ai cũng có diễm phúc được chơi đùa thoải mái, được ướt đẫm trong dòng nước mát lành với những điều may mắn dịp đầu năm mới Songkran với những chú voi.

Nếu chưa có dịp đến với Lễ hội té nước Songkran Thái Lan ở Phara Nakhon Si Ayutthaya với khẩu súng nước trong tay, mời các bạn cùng tham dự Lễ hội năm nay với những chú voi ngộ nghĩnh và đáng yêu.

Dàn thế trận đón lõng du khách.

Đông chưa chắc đã thắng.

Màn quây đánh hội đồng của liên quân tại Phara Nakhon Si Ayutthaya

Đây là màn Phara Nakhon Si Ayutthaya mờ trong sương

Đây mới gọi là vòi rồng.

Giây phút đối mặt với súng nước nòng to của quản tượng.

Kiểm tra phí giao thông đường bộ kiểu voi.

Được tiếp nhiên liệu nước trong chum trên mặt đất, voi có thể tham chiến cả ngày.

Biểu diễn kỹ năng phun nước.

Màn phản công của voi.

Nhưng với trẻ em thì voi luôn nhường, chịu thúc thủ trước các tay súng nước nhí..

Cùng với “Nụ hôn ngọt ngào” của voi.

Chúc quý khách thượng lộ bình an với màn rửa xe kiểu voi Thái Lan.

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/do-day/voi-tham-gia-cuoc-chien-nuoc-dip-tet-songkran-thai-lan/258158.vov