Với Pep Guardiola, Man City đang trở thành một thế lực mới ở châu Âu

Quan sát những gì vừa xảy ra trong đêm 2-10 trên sân Etihad – nơi đội bóng áo xanh thành Manchester đánh bại hết sức thuyết phục “gã khổng lồ” Barcelona với tỷ số 3-1, có thể thấy những tín hiệu khá rõ ràng rằng, dưới sự dẫn dắt của HLV tài ba Pep Guardiola, Man City đang trở thành một thế lực mới ở Champions League.

Hiếm khi sân vận động Etihad có dịp rung chuyển khi Gundogan rồi De Bruyne lần lượt làm thủng lưới một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu đến từ Tây Ban Nha là Barcelona. Thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn của Barcelona trở nên vô nghĩa khi Man City mới là đội bóng chơi hiệu quả hơn và giành chiến thắng xứng đáng.

Trước đó, Man City cũng đã có những chiến thắng ấn tượng ở Champions League, chẳng hạn như trận vượt qua Bayern Munich năm 2013 và 2014 cùng với tỷ số 3-2, hay như lọt vào vòng bán kết Champions League mùa bóng trước, nhưng trận thắng Barcelona đêm qua ở một cấp độ khác, cấp độ cao hơn, dấu mốc cho thấy Man City đang trở thành một thế lực mới ở châu Âu. Tất nhiên, trước mắt Man City còn phải vượt Borussia Monchengladbach hoặc Celtic, để chắc chắn lọt vào vòng sau, nhưng họ đã cho thấy cái nhìn lạc quan về tương lai.

Tốc độ, khả năng gây sức ép toàn sân là chìa khóa mà các cầu thủ Man City đánh bại đội bóng hàng đầu châu Âu một cách thuyết phục và chưa có đội bóng nào ở Premier League có thể làm được như vậy trong hàng chục năm nay. Man City để thua 0-4 trận lượt đi trên sân Nou Camp và lại bị dẫn trước trận lượt về trên sân nhà với bàn thắng của L. Messi, ít tai nghĩ rằng, các học trò của P. Guardiola còn đủ dũng khí để lội ngược dòng. Thế nhưng, Man City liên tiếp gây sức ép với tốc độ cao khiến hàng phòng ngự của Barcelona mắc sai lầm và bàn thắng của Gundogan, De Bruyne là hệ quả của việc chơi với đấu pháp đúng, tốc độ cao và sự tự tin.

P. Guardiola đã không thất vọng và nản chí với trận thua 0-4 trên đất Tây Ban Nha bởi vài lỗi cá nhân (cùng loạt sáu trận không thắng ở các mặt trận) bởi ông vẫn tin vào triết lý bóng đá của mình. Trận thắng West Brom hôm thứ bảy tuần trước ở Premier League và trận thắng Barcelona 3-1 hôm nay, đã chứng minh rằng P. Guardiola đang đi đúng hướng.

Cần phải có niềm tin và thời gian, P. Guardiola cho rằng, để có một đội bóng hàng đầu châu Âu, phải cần 10, 15 hoặc 20 năm. Man City ra “biển lớn” chưa được bao lâu trong khi những Barcelona, Real Madrid hay Bayern Munich… năm nào cũng có mặt ở đấu trường cao nhất và chỉ mới trong vòng ba, bốn tháng, HLV trẻ này đã bước đầu tạo được niềm tin của những cổ động viên đội bóng áo xanh thành Manchester.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thethao/guong-mat/item/31148202-voi-pep-guardiola-man-city-dang-tro-thanh-mot-the-luc-moi-o-chau-au.html