Vợ và con trai Trưởng ban dân vận huyện ủy chết tại nhà riêng

Vừa đi làm về, vị Trưởng ban dân vận huyện ủy Châu Đức (Bà Rịa – Vũng Tàu) tá hỏa khi phát hiện con trai và vợ đã tử vong trong nhà.

Tối 24/10, lãnh đạo của huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) xác nhận vụ việc xảy ra tại nhà riêng của Trưởng ban dân vận huyện ủy Bùi Xuân Thường tại ấp Tân Thành, xã Quảng Thành.

Hiện trường vụ việc

Nạn nhân là vợ và con trai ông Thường - bà P.T.N (48 tuổi) và B. P.Đ.T (17 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, người nhà phát hiện người con trai ông Thường cháu B.P.Đ.T tử vong trong nhà với vết thương chí mạng ở cổ. Thi thể bị phủ chăn, bị trói hai tay.

Chưa hết bàng hoàng, khi đi lên cầu thang thì thấy người vợ - bà P.T.N bị thương nặng, người tím tái. Dù được đưa tới BV cấp cứu nhưng bà này đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, công an huyện Châu Đức có mặt điều tra sự việc.

Tới 21h30, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC 45 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) phối hợp với Công an huyện Châu Đức đã khám nghiệm xong hiện trường.

Thi thể 2 nạn nhân cũng được chuyển về nhà xác BV Bà Rịa để phục vụ công tác điều tra.

Người dân tập trung xung quanh hiện trường theo dõi vụ việc

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Hồng Lĩnh đã yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ gây ra vụ án mạng.

Theo quan sát của PV, nơi ở của vợ chồng ông Thường nằm trên một mảnh đất khá lớn, xung quanh nhà có khá nhiều cây cối.

Căn nhà được bao bọc bởi hàng rào xây kiên cố, nằm tách biệt với hàng xóm. Đối diện căn nhà có dãy phòng trọ.

Một số người dân nói rằng, lúc 15h cùng ngày, họ thấy một người đàn ông chạy chiếc xe máy đỏ từ căn nhà của ông Thường ra ngoài.

Hai vợ chồng Trưởng ban dân vận huyện ủy Châu Đức có 3 người con (2 nữ và 1 nam).

Người con gái đầu đã có chồng, hiện đã ở riêng, người con gái thứ 2 đang học ở TP.HCM.

Thạch Quý

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/335832/vo-va-con-trai-truong-ban-dan-van-huyen-uy-chet-tai-nha-rieng.html