Võ sư nói về vụ công an xô xát PV: 'Cú đấm chứ không phải gạt tay'

Trao đổi với Dân Việt sáng 30.9, võ sĩ taekwondo Đông Nam Á Nguyễn Văn Hùng nhận định: “Xem qua các ảnh và clip liên quan tới vụ việc, có thể nhận định người xô xát với PV có võ. Những động tác của anh này đều chuẩn mực, công thủ kín kẽ”…

Liên quan tới vụ việc phóng viên Quang Thế (báo Tuổi trẻ TP.HCM) bị Công an huyện Đông Anh hành hung gây xôn xao dư luận những ngày qua, trao đổi với Dân Việt sáng nay, 30.9, võ sĩ taekwondo từng 5 lần vô địch SEA Games liên tiếp từ 1999 đến 2007, HCĐ ASIAD 1998, HCB ASIAD 2002, hai lần dự Olympic 2004, 2008 và hiện đang nổi như cồn ở tuổi 36 trong màu áo CLB bóng rổ chuyên nghiệp Saigon Heat - Nguyễn Văn Hùng nhận định: “Nhìn vào những hình ảnh và clip được báo chí đăng tải, có thể cho thấy phóng viên hoàn toàn bị động còn cảnh sát mặc thường phục chủ động".

Phóng viên Quang Thế- áo trắng- bị cảnh sát hình sự mặc áo thường phục màu đen hành hung - Ảnh

Cụ thể, võ sĩ Nguyễn Văn Hùng phân tích thêm: “Bức ảnh đầu tiên rõ ràng là đấm chứ không phải gạt tay trúng má. Thậm chí theo tư duy của những người học võ như chúng tôi, đó còn là đòn đấm đồng thời đánh cùi chỏ.

Còn ở bức ảnh tiếp theo rõ ràng là động tác đá vòng cầu (đá úp hông) quen thuộc của các môn võ chứ không riêng taekwondo. Tư thế rõ ràng rất có “nghề”, khi chân đá (công) thì tay thủ kín bụng và mặt”.

Theo võ sĩ taekwondo Nguyễn Văn Hùng thì phóng viên đã bị cảnh sát hành hung. Ảnh: I.T

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin , vào sáng 23.9, phóng viên Quang Thế cùng nhiều đồng nghiệp tác nghiệp, chụp ảnh, quay phim về một vụ việc tại cầu Nhật Tân, thuộc địa phận xã Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh). Lúc này lực lượng chức năng đã có mặt giải quyết trong đó có công an huyện Đông Anh ghi nhận, khám nghiệm hiện trường.

Theo phóng viên Quang Thế, khi anh đưa máy ảnh ra chụp ảnh thì có một chiến sĩ công an mặc cảnh phục ra nói không được chụp. Phóng viên Quang Thế đã trình giấy tờ liên quan chứng minh mình đang đi tác nghiệp.

Sau đó, phóng viên Quang Thế đi ra cách xa hiện trường khoảng 30m và chụp ảnh thì bị một nhóm người, trong đó có cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự Công an Đông Anh (Hà Nội) mặc thường phục lao vào cản trở và hành hung.

"Họ chỉ tay, chửi thề quát tháo tôi và hai đồng nghiệp khác rồi đấm đá túi bụi vào mặt và người khiến tôi không kịp đỡ, bị chảy máu miệng, thương vùng đầu. Họ tiếp tục dồn tôi ra giữa đường hành hung trong khi xung quanh có rất nhiều ô tô lưu thông tốc độ cao. Ngoài đồng nghiệp và người dân, có nhiều công an viên chứng kiến"- phóng viên Quang Thế nói với báo chí.

Clip: Công an Hà Nội nói cảnh sát gạt tay trúng má phóng viên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vo-su-noi-ve-vu-cong-an-xo-xat-pv-cu-dam-chu-khong-phai-gat-tay-712014.html