Vợ quan được ký gửi vào hộ cận nghèo: Chuyện nhỏ...

"Cấp trên đã vào kiểm tra sự việc nhưng chưa có kết luận. Việc này cũng là chuyện nhỏ và địa phương có thể xử lý được".

Vụ việc bà Nguyễn Thị Mỹ Phương (vợ ông Hồ Vũ Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Thành, TP Cà Mau) được “ký gửi” vào hộ cận nghèo để vay vốn đang khiến dư luận bức xúc thời gian qua.

Chiều 25/5, trao đổi với Đất Việt, một lãnh đạo xã Hòa Thành xác nhận đã làm việc với đoàn công tác của UBND TP Cà Mau để làm rõ vấn đề báo chí phản ánh.

“Cấp trên đã vào kiểm tra, làm đầy đủ hết rồi nhưng chưa có kết luận. Việc này cũng không có gì đáng lắm đâu. Đây là chuyện nhỏ và địa phương có thể xử lý được”, vị lãnh đạo khẳng định.

Vị lãnh đạo xã Hòa Thành cũng cho biết, ông Hồ Vũ Phong là cán bộ gương mẫu, chưa có vấn đề gì từ trước đến này.

Trụ sở UBND xã Hòa Thành. Ảnh: VNE

“Chúng tôi cũng rất quan tâm và đã yêu cầu kiểm tra lại xem có gì không. Nếu sai thì phải sớm khắc phục thôi. Thành phố cũng chỉ đạo như vậy. Tôi cũng rất tiếc nếu cấp dưới của mình làm sai”, vị này nói thêm.

Trước đó, ngày 24/5, trao đổi với báo chí, ông Triệu Tấn Phát, Phó Chủ tịch UBND TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thu hồi sổ hộ cận nghèo cấp cho bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng.

Ông Phát khẳng định đã giao cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp làm việc với UBND xã Hòa Thành và các thành viên tổ rà soát hộ nghèo, cận nghèo của xã để xác định sai phạm. Sau khi có kết quả sẽ tiến hành kiểm điểm xử lý.

Trước đó, theo phản ánh, trong danh sách Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã Hòa Thành hồi tháng 3 có tên bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng (vợ ông Hồ Vũ Phong) khiến dư luận địa phương bức xúc.

Vợ quan xã được “ký gửi” vào hộ cận nghèo: Làm nhầm?

Để cấp sổ hộ cận nghèo cho vợ lãnh đạo xã, cán bộ chuyên môn cố tình dời hộ khẩu của bà Phượng từ ấp Tân Phong A sang ấp Tân Hóa.

Bà Phượng được “ký gửi” vào hộ khẩu của gia đình bà Đào Thị Hoa. Không những thế, trong sổ hộ khẩu, bà Phượng “đóng vai” con của bà Hoa.

Điều ngạc nhiên hơn, dù sổ hộ khẩu bà Hoa có thêm một thành viên mới nhưng chủ hộ lại không hề hay biết việc này.

Trong khi đó, trả lời tờ VnExpress, ông Hồ Vũ Phong, Phó bí thư thường trực xã Hòa Thành nói không biết việc vợ ông được cấp sổ cận nghèo và cho rằng có thể “do cán bộ làm nhầm”.

Đặc biệt ngoài trường hợp bà Nguyễn Thị Mỹ Phương, Trưởng ban nhân dân ấp Tân Hóa Nguyễn Văn On, cùng vợ một cán bộ công tác tại xã này cũng được cấp sổ cận nghèo để hưởng các chế độ an sinh xã hội dù gia đình không thuộc diện khó khăn.

Hà Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/vo-quan-duoc-ky-gui-vao-ho-can-ngheo-chuyen-nho-3336118/