Vợ qua đời sau 4 lần phá thai vì chồng ép sinh con trai

Người phụ nữ Trung Quốc bị suy giảm sức khỏe trầm trọng và qua đời trong đau đớn.

Chị Yueyue, ở An Huy, Trung Quốc, lấy phải một người chồng nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ.

Sau khi sinh con gái đầu lòng, anh ta muốn chị bằng mọi giá phải sinh được một cậu con trai. Cứ mỗi lần có bầu, chị lại đi siêu âm xác định giới tính thai nhi, theo yêu cầu của chồng. Khi phát hiện đang bầu bé gái, người chồng buộc chị phải phá thai.

Theo Asiaone, 4 lần phá thai trong một năm khiến sức khỏe của chị Yueyue suy giảm trầm trọng. Chị đã ốm liệt giường.

Gia đình chị Yueyue tìm đến nhà chồng cũ để yêu cầu nói chuyện nhưng người chồng không dám ra mặt. Ảnh: Asiaone.

Thế nhưng người chồng không hề thông cảm. Anh ta ngay lập tức đưa đơn ly dị sau khi vợ ốm nặng.

Chị Yueyue nhận được khoản tiền sau khi chia tài sản là 170.000 nhân dân tệ (khoảng 570 triệu đồng). Chị được đưa tới Thượng Hải để chữa bệnh nhưng không may qua đời tại đây, để lại con gái nhỏ 5 tuổi.

Một thời gian ngắn sau đó, gia đình Yueyue đã đến nhà chồng cũ tìm lời giải thích nhưng anh chồng không chịu ra mặt. Hàng xóm cho hay chồng cũ của Yueyue đã mua một chiếc xe mới sau ly dị và chuẩn bị tái hôn.

Theo Mộc Miên (VnExpress)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/gia-dinh/vo-qua-doi-sau-4-lan-pha-thai-vi-chong-ep-sinh-con-trai-788991.html