Vỏ lãi tông nhau, 1 người mất tích trên sông Trẹm

Vỏ lãi của anh Lê Văn Đầy khi chạy đến ngã ba sông Trẹm thì bị một chiếc vỏ lãi chạy ngược chiều đụng vào, khiến anh Đầy bị rơi xuống sông, mất tích.

Báo Thanh niên đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 2/1, đoạn ngã ba sông Trẹm, gần chợ Vàm Chắc Băng, thuộc xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu).

Thời điểm trên, anh Lê Văn Đầy (31 tuổi), ngụ ấp Bình Lộc, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân chạy chiếc vỏ lãi từ chợ Vàm Chắc Băng về nhà, khi đến khu vực trên thì bị một chiếc vỏ lãi chạy ngược chiều đụng vào, khiến anh Đầy bị rơi xuống sông, mất tích. Còn người điều khiển chiếc vỏ lãi gây tai nạn đã bỏ trốn.

Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình nạn nhân đã huy động khoảng 30 chiếc vỏ lãi, 2 chiếc phà và gần 100 người để tìm kiếm. Tính đến chiều 3/1, thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Tin từ CQĐT Công an huyện Hồng Dân cho biết, lực lượng công an huyện này đang tìm kiếm nạn nhân mất tích và truy tìm người điều khiển chiếc vỏ lãi gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Trước đó tại Long An cũng xảy ra vụ đâm vỏ lãi trên sông khiến một bé gái 4 tuổi tử vong.

Theo báo Giao thông, khoảng 6h30 ngày 15/6/2016, ông Đặng Văn Kệ (SN 1965), ngụ ấp Đầu Sấu, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng (Long An) điều khiển vỏ lãi chở bà Võ Thị Mơi và cháu Võ Thị Kim Ngọc lưu thông trên kênh Ngang, từ hướng xã Tuyên Bình Tây về xã Vĩnh Đạ, huyện Tân Hưng.

Khi đến địa bàn xã Vĩnh Đại thì bất ngờ va chạm với vỏ lãi do bà Âu Thị Kim Hương (SN 1957, ngụ cùng địa phương) điều khiển, chở theo chị Cao Thị Hồng, lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh làm vỏ lãi của ông Kệ bị lật úp, bé Ngọc rơi xuống sông tử vong

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vo-lai-tong-nhau-1-nguoi-mat-tich-tren-song-trem-a176996.html