Vợ khóc ngất khi tìm thấy thi thể chồng bị lũ cuốn trôi

Sau khi lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm thấy thi thể anh Giàng A Hủ, cán bộ Đài phát thanh truyền hình huyện Mù Cang Chải vợ anh như không tin đó là thi thể chồng mình.

Khoảng 10h sáng nay (5/8), Đội tìm kiếm cứu nạn đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân bị lũ cuốn mất tích trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã phát hiện 1 thi thể tại khu vực lòng hồ thủy điện ở xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Giàng A Hủ (39 tuổi), cán bộ Đài phát thanh truyền hình huyện Mù Cang Chải. Nhà anh Hủ ở tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải, ngay sát cầu Kim Nọi cũng bị cuốn đi trong trận lũ ống, lũ quét sáng ngày 3/8. Thi thể anh được tìm thấy cách nhà khoảng 2km.

Người thân anh hù khóc lặng khi biết anh Hủ tử vong.

Theo người thân anh Hủ, sáng 3/8 phát hiện lũ về anh Hủ đã đưa vợ và 2 con chạy ra khỏi nhà.

Nhưng nghĩ đến đàn lợn 15 con – tài sản lớn nhất và duy nhất của gia đình có thể bị đất đá đè chết, anh vội quay lại mở cửa cho đàn lợn chạy ra ngoài. Cùng lúc này, lũ ống và các tảng đá sập xuống khiến anh bị dòng nước xiết cuốn đi.

Biết tin anh Hủ đã tử vong, chị Sầu và cháu Giàng Thị Liên (học lớp 11, con gái anh Hủ) khóc nghẹn rồi ngã quỵ xuống đất. Bên cạnh, cháu Giàng A Sơn (học lớp 7, con trai nạn nhân) ôm chặt người thân gào khóc.

Nhiều người tập trung nơi tìm thấy thi thể anh Hủ.

Được biết, 4 người cháu của anh Giàng A Hủ là Giàng A Táng (SN 2007), Giàng A Phai (SN 2010), Giàng A Hứ (SN 2002), Giàng A Lu (SN 2010), cùng ngụ ở xã Kim Nọi cũng bị lũ cuốn khi đang ngủ ở chòi chăn trâu trên rừng, cách nhà gần 5 km hôm 3/8. Hiện chỉ tìm thấy thi thể của một trong bốn nạn nhân trên.

Ông Thào A Hạc, Trưởng phòng Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải cho biết, danh tính 4 nạn nhân xấu số được tìm thấy tính cho đến sáng 5/8 gồm Giang Thị Bầu (trú tại xã Lao Chai, Mù Cang Chải, Yên Bái ), Giành Thị Cha ( trú tại xã Kim Mọi, Mù Cang Chải, Yên Bái), Giành A Tàng (xã Kim Mọi, Mù Cang Chải, Yên Bái) và Giành A Hù (trú tại Tổ 8, Mù Cang Chải, Yên Bái).

Ngoài 4 nạn nhân mất tích đã thấy thi thể, lực lượng chức năng đang khẩn trương tiếp tục tìm kiếm 10 người mất tích còn lại.

Nhật Hạ (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/vo-khoc-ngat-khi-tim-thay-thi-the-chong-bi-lu-cuon-troi