Vợ hoảng hồn phát hiện chồng dùng sút tự sát

Bị chứng đau đầu từ nhiều năm không khỏi, người đàn ông đã dùng súng tự sát nhưng không chết...

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra quyết định phân công kiểm sát việc giải quyết tin báo tố giác về tội phạm đối với hành vi: "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" xẩy ra tại nhà số 230 Phan Chu Trinh, phương Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó khoảng 11h ngày 18/9, tại nhà số 230 Phan Chu Trinh, phương Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột bà Đinh Thị Minh đang ở nhà nghe tiếng súng nổ trên lầu 3 của nhà mình.

Bà Minh đi lên thấy ông Trương Minh Quốc (chồng của bà Minh) sinh năm 1963 đang nằm trên giường trong phòng ngủ bị thương ở vùng cằm máu ra nhiều. Ngay sau đó, bà Minh điện báo người nhà đến đưa ông Quốc đi cấp cứu.

Đến ngày 19/9, bà Minh báo vụ việc cho Cơ quan điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột đến khám nghiệm hiện trường.

Theo bà Đinh Thị Minh thì ông Trương Minh Quốc bị chứng đau đầu từ năm 2013 đã đi nhiều bệnh viện chữa trị nhưng không khỏi. Ông Quốc bị thương là do ông Quốc dùng súng tự sát nhưng không chết.

Bà Minh không biết ông Quốc có được khẩu súng và số đạn mà cơ quan Công an thành phố Buôn Ma Thuột thu tại hiện trường ở trên từ đâu và từ lúc nào.

Ngày 25/9 Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định phân công điều tra viên giải quyết tin báo về tội phạm và hồ sơ tin báo được chuyển đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk để phân công kiểm sát viên giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo quy định.

Hòa Lộc

Hòa Lộc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/vo-hoang-hon-phat-hien-chong-dung-sut-tu-sat-d81126.html