Vợ hờ chia tay không trở lại, gã nhân tình suýt đoạt mạng 4 người

Hai năm chung sống với vợ “hờ” hơn 11 tuổi và phát sinh nhiều mâu thuẫn, khi người phụ nữ muốn chấm dứt mối quan hệ, Nguyễn Ngọc Tiến đã thủ dao đến nhà rồi đâm trọng thương cả bốn người trong gia đình nhà vợ…

Ngày 17/8, TAND Cấp cao tại TP. HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên y án 15 năm tù về tội “Giết người” đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Tiến (SN 1978, quê Bình Dương).

Trước đó, sau phiên xử sơ thẩm tại TAND tỉnh Bình Dương, phía bị hại đã có đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt và mức bồi thường đối với bị cáo này. Và bản thân bị cáo cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tiến tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo cáo trạng, vào khoảng năm 2011, bà Cù Thị Phong (SN 1967, quê Bình Dương) chung sống như vợ chồng với Tiến tại xã An Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Trong quá trình chung sống, cả hai phát sinh nhiều mâu thuẫn gay gắt. Vì thế, hai năm sau, bà Phong bỏ về chung sống cùng gia đình ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Để níu kéo, Tiến nhiều lần gọi điện cho vợ “hờ” đề nghị trở lại chung sống nhưng bà Phong không đồng ý khiến cho Tiến rất tức giận.

Đến khoảng 20 giờ ngày 21/12/2013, sau nhiều lần gọi điện nhưng bà Phong không trả lời, Tiến “cả giận" và nảy sinh ý định giết chết vợ rồi tự tử. Nghĩ là làm, Tiến liền thủ dao trong người rồi chạy xe máy đến nhà vợ “hờ”. Khi vừa tới nơi, Tiến đã cãi vã, gây gổ kịch liệt với vợ “hờ”, rồi trong cơn tức giận Tiến bất ngờ rút dao đâm liên tiếp vào người vợ. Nghe tiếng mẹ kêu cứu, con trai bà Phong là anh Trịnh Quốc Hòa (25 tuổi) và bạn là anh Trương Duy Thọ (28 tuổi) chạy ra ứng cứu cũng bị Tiến đâm trọng thương. Chưa dừng lại, khi bà Cù Thị Phượng (55 tuổi, chị bà Phong) từ trong nhà ra xem sự việc cũng bị Tiến đâm một nhát vào bụng…

Sau khi gây án, Tiến vứt hung khí rồi bỏ trốn về huyện Củ Chi (TP. HCM). Nhưng 6 ngày sau, Tiến ra cơ quan Công an đầu thú.

Trong khi đó, sau khi được đưa vào bệnh viện cứu chữa, dù qua khỏi nguy kịch nhưng đa số các nạn nhân đều mang thương tích nặng. Bà Phong bị thương tật tỉ lệ 56%, bà Phượng bị thương tật 23%, anh Thọ bị thương tật 6%, anh Hòa bị thương tật 0,3%.

Điều đáng nói, trong thời gian thụ lý vụ án và bị tạm giam nhưng Tiến lại có biểu hiện bị tâm thần, chưa đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nên cơ quan chức năng phải áp dụng biện pháp bắt buộc điều trị đối với Tiến. Đến ngày 4/7/2016, xét thấy bệnh tình của Tiến đã ổn định, cơ quan điều tra quyết định phục hồi vụ án.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX xét thấy vụ án không có tình tiết mới, cấp sơ thẩm đã xét xử đúng người đúng tội nên đã tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Tiến.

Đinh Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/vo-ho-chia-tay-khong-tro-lai-ga-nhan-tinh-suyt-doat-mang-4-nguoi-post31533.html