Vỡ giọng ở tuổi dậy thì

SKĐS - Cháu năm nay 17 tuổi, tự dưng giọng nói của cháu ồm ồm rất khó nghe từ mấy năm nay. Xin hỏi có phải cháu bị mắc bệnh gì và có thể chữa khỏi không?

Tuấn Dũng (Hải Phòng)

Đến tuổi dậy thì, cả nam và nữ đều có sự biến đổi về tần số giọng nói. Sự biến đổi này có liên quan tới sự tăng thể tích của thanh quản. Khoảng 14 tuổi, dây thanh quản có kích thước khoảng 9,5mm. Ở nam giới giai đoạn dậy thì, dây thanh quản dài thêm 10mm và dày hẳn lên, còn ở các em gái thì chỉ dài thêm 4mm. Do đó, giọng nói của các em trai trầm hẳn xuống.

Bình thường, ở giai đoạn chuyển đổi giọng của các em trai kéo dài từ 3-6 tháng, sau đó ổn định và định hình thành giọng đàn ông. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, lứa tuổi 17-18 đã qua mà giọng nói vẫn không chuyển sang giọng bình thường và mất khả năng chủ động về độ cao của giọng. Tình trạng này gọi là vỡ giọng kéo dài, chủ yếu gặp ở các em trai. Việc điều trị vỡ giọng kéo dài cần được thực hiện càng sớm càng tốt vì để lâu việc điều trị sẽ ít có kết quả do dây thanh quản sẽ bị teo dần đi.

Trường hợp của cháu đã qua độ tuổi ấy mà giọng vẫn còn bị ồm ồm thì nên đi khám chuyên khoa tai mũi họng sớm để được điều trị kịp thời.

BS. Hoàng Sơn

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/vo-giong-o-tuoi-day-thi-n135490.html