Võ đường doanh nhân ở Bắc Ninh

(VOV) - Giám đốc đam mê võ thuật Nguyễn Ngọc Minh đã tâm huyết xây dựng một võ đường Đại An ngay tại công ty để cùng các thành viên nâng cao sức khỏe

Không chỉ được biết đến là một doanh nghiệp thành đạt của tỉnh Bắc Ninh, doanh nhân Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Công ty TNHH Đại An, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh còn được nhiều người biết đến là một võ sư nổi tiếng của môn võ Aikido - được du nhập từ Nhật Bản. Nhằm xây dựng phong trào rèn luyện thể dục- thể thao cho tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty và nhiều người yêu thích môn võ thuật này, người doanh nhân đam mê võ thuật Nguyễn Ngọc Minh đã tâm huyết xây dựng một võ đường ngay tại công ty để cùng nhau nâng cao sức khỏe, rèn luyện bản lĩnh và tính kiên trì, đem lại thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Chiều mùa đông cuối năm, chúng tôi thăm Võ Đường Đại An nằm trong khu khuôn viên của Công ty TNHH Đại An, mà không khỏi choáng ngợp bởi không khí tập luyện hừng hực của các võ sinh đang tham gia tập luyện môn võ thuật Aikido tại đây. Môn võ thuật Aikido được sáng lập bởi võ sư người Nhật Bản Ueshiba Morihei. Ở Việt Nam, Aikido còn được gọi là Hiệp khí đạo, theo nghĩa Hiệp là hòa hợp, Khí là thể của chất, Đạo là con đường, là phương pháp đưa ta tới mục tiêu tối thượng. Môn võ này được hai võ sư Đặng Thông Trị và Đặng Thông Phong tiếp nhập vào Việt Nam từ năm 1958. Đến những năm đầu 90, sau hơn 40 năm giới thiệu vào Việt Nam, Aikido đã nhân rộng khắp các tỉnh, thành phố. Với dáng người nhỏ gọn trong bộ trang phục võ đường, dù rất bận rộn, ông Minh chia sẻ với chúng tôi về niềm đam mê võ thuật và hiệu quả của sự tập luyện môn thể thao này đối với lĩnh vực kinh doanh của mình. Là một võ sư theo tập Aikido gần 15 năm nay, ông cho biết môn phái này có sự cuốn hút kỳ lạ, nó có thể níu kéo mọi người lại gần nhau bởi tính tập thể, đoàn kết được thể hiện rất nhiều trong môn võ. Võ sư Nguyễn Ngọc Minh chia sẻ: “Thực tế trong kinh doanh tôi phải đi công tác các nước… Thời điểm trước khi theo học môn võ này tính khí tôi rất nóng nảy, nhưng giờ đã khác. Năm ngoái tôi cùng nhiều anh em sang Nhật Bản thi đấu và được trao bằng. Được sự đồng ý của UBND tỉnh Bắc Ninh và Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, võ đường được mở chủ yếu chỉ dạy cho các cán bộ công nhân viên của công ty để rèn luyện sức khỏe và nghị lực, để sản xuất tốt, gắn kết anh em lại với nhau. Sau mỗi ngày làm việc vất vả, mọi người đều tập trung quây quần để tập luyện. Đấy là niềm đam mê mà tôi theo đuổi đến bây giờ”. Trong sự nghiệp kinh doanh, ông Nguyễn Ngọc Minh đã gặp không ít lần thất bại. Có những lúc công việc đổ bể, trắng tay. Sau những lần vấp ngã đó, ông lại đứng dậy nhờ có ý chí, sức bền của con nhà võ. Chính võ thuật đã ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống và công việc của ông. Với Nguyễn Ngọc Minh, tập võ không chỉ để rèn sức khỏe mà còn rèn cho con người bản lĩnh, sự tự tin, nhất là tinh thần thượng võ ảnh hưởng rất lớn trong đời sống và công việc kinh doanh, đạo đức ứng xử trong cuộc sống. Đó là tâm huyết để ông xây dựng một võ đường ngay tại công ty mình, tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên cùng mọi người có đam mê võ thuật tham gia tập luyện. Với cái tâm trong đạo võ, Võ đường Đại An được mở ra và hoạt động từ nguồn quỹ phúc lợi của công ty, được tài trợ 100% thiết bị tập luyện, quần áo, nước uống… nên thu hút rất nhiều học viên tham gia. Đặc thù của phái võ Aikido không mang tính hiếu chiến, chỉ có tính chất phòng vệ, chính vì vậy, trong thời gian vừa qua, UBND tỉnh Bắc Ninh và Cục Thi hành án tỉnh đã đề xuất với công ty Đại An mở thêm lớp dạy cán bộ, chấp hành viên của Cục. Ông Nguyễn An Ly, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh nói: “Nghề nghiệp của chúng tôi có đặc thù rất khác so với các công chức khác. Trong thực tế đã có những đối tượng phải thi hành án nhưng chống trả chúng tôi rất quyết liệt, trong khi đó chúng tôi lại không được trang bị vũ khí như lực lượng công an, quân đội mà hoàn toàn chỉ dùng những công cụ hỗ trợ nên khả năng chiến đấu tự vệ rất khó trước các đối tượng hung hăng có vũ khí. Aikido là môn võ hoàn toàn mang tính tự vệ là chính, rất ít tấn công, chủ yếu là phòng vệ giữ gìn cho mình nên nó rất phù hợp với cơ quan thi hành án, đảm bảo cho hoàn thành công việc đề ra”. Với doanh nhân Nguyễn Ngọc Minh, việc kinh doanh và luyện tập võ thuật thực sự là niềm đam mê. Ông đang cùng các môn sinh tiếp tục xin phép mở rộng thêm võ đường nhằm gây dựng phong trào rèn luyện thể dục-thể thao trong đời sống cán bộ công nhân viên tại các đơn vị doanh nghiệp. Với ông Minh, có sức khỏe, tinh thần tốt là yếu tố quyết định thành công trong kinh doanh./.

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/vo-duong-doanh-nhan-o-bac-ninh/201012/163195.vov