Vợ Donald Trump khéo léo giải vây cho chồng trước giờ tranh luận

Vợ của tỉ phú Donald Trump, bà Melania Trump, đã lên tiếng nói đỡ cho chồng bằng cách khen những lời xin lỗi nhanh chóng của ông sau vụ phát ngôn khiếm nhã đối với phụ nữ.

“Những phát ngôn trước đây của chồng tôi là không thể chấp nhận được và mang tính xúc phạm. Nhưng những lời lẽ đó không phản ánh người đàn ông mà tôi biết. Ông ấy có trái tim và trí tuệ của một nhà lãnh đạo. Tôi hi vọng mọi người sẽ chấp nhận những lời xin lỗi của ông ấy như tôi đã làm và chúng ta sẽ có thể tập trung vào những chủ đề quan trọng hơn cho đất nước và cho thế giới”, bà Melania, một cựu người mẫu viết thống thiết như thế trên trang web của Donald Trump.

Bà Melania, 46 tuổi, sinh tại Slovenia và chuyển tới Mỹ để làm việc với tư cách là một người mẫu vào những năm 1990. Bà là vợ thứ ba của ông Trump và hai người kết hôn năm 2005 là năm xảy ra vụ bê bối video vừa công bố.

Vợ Donald Trump khéo léo giải vây cho chồng trước giờ tranh luận

Nhưng bất chấp bản video làm vội của Ban tổ chức tranh cử ghi hình ông Donald Trump phát biểu xin lỗi về những lời lẽ khiếm nhã đối với phụ nữ 11 năm trước, và bất chấp lời nói đỡ của bà Melania cho chồng, các chính trị gia đảng Cộng hòa đã phản ứng mạnh mẽ trước vụ bê bối vừa được báo Washington Post công bố hôm 7-10.

Thượng nghị sĩ John Thune, thuộc Ban lãnh đạo bên Cộng hòa ở Thượng viện Mỹ, tuyên bố mạnh mẽ: “Donald Trump phải rút lui và Mike Pence (Thống đốc bang Indiana, ứng viên Phó Tổng thống) phải được đề cử làm ứng viên của đảng chúng ta ngay tức thì”.

Ngày 8-10, nhiều cử tri bên đảng Cộng hòa cũng lên tiếng cho biết sẽ không bỏ phiếu cho ứng viên Donald Trump.

Thống đốc Mike Pence, ứng viên đứng liên danh cùng Donald Trump, cũng cho rằng những phát ngôn của ông Trump là “quá đáng” và “tôi không thể biện hộ được gì (cho những phát ngôn ấy)” dù cũng làm giảm nhẹ tình hình bằng cách khen tỉ phú Trump đã nhanh chóng xin lỗi.

Êkíp của ông Trump đã phải thực hiện nhanh bản video ghi hình ông xin lỗi và phát trên mạng xã hội vào rạng sáng 8-10 để kịp giảm thiệt hại - Ảnh: Reuters

Vụ bê bối phát ngôn của ông Trump xuất phát từ những đoạn ghi hình có âm thanh của đài NBC bất ngờ ghi được vào tháng 9-2005. Những ngôn từ phát biểu của “ngôi sao” Donald Trump khi đó hiện gây sốc, có thể nói, với toàn nước Mỹ và cả thế giới.

Trong số những nhân vật đình đám của đảng Cộng hòa đã tuyên bố bỏ rơi Donald Trump có TNS John McCain và Mitt Romney, hai cựu ứng viên từng chạy đua vào Nhà Trắng, có nam diễn viên lừng danh Arnold Schwarzenegger, cựu Thống đốc bang California, và cựu Ngoại trưởng da màu Condoleezza Rice.

Nghị sĩ Cộng hòa Paul Ryan, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, cũng tuyên bố “thấy buồn nôn” về những phát ngôn của ông Trump.

Ông Larry Sabato, Giáo sư Chính trị học của Đại học Virginia (Mỹ), nhận định: “Đoạn băng video năm 2005 là nhát dao cắm thẳng vào tim ông Trump vào thời điểm sắp tranh luận trực tiếp lần hai (vào tối 9-10, giờ Mỹ) và ông ấy sẽ phải trả lời về chuyện này”.

Vị chuyên gia chính trị Mỹ bình luận: “Ông Trump sẽ không mất lá phiếu nào trong số những cử tri đã quyết định ủng hộ ông ấy vì họ chả quan tâm (những gì ông ấy đã nói trước kia). Nhưng ông Trump sẽ không mở rộng được thêm số cử tri ủng hộ mình”.

Trong thời gian gần đây, Ban tổ chức tranh cử của ứng viên Donald Trump đã điều chỉnh để vị tỉ phú Mỹ tìm cách lấy lòng thêm nữ cử tri Mỹ và các cử tri nhóm ôn hòa.

Minh Đức

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/the-gioi/vo-donald-trump-kheo-leo-giai-vay-cho-chong-truoc-gio-tranh-luan-84748/