Vô địch British GP, Hamilton áp sát ngôi đầu của Rosberg

Tận dụng cơ hội người đồng đội Nico Rosberg phải bỏ cuộc sớm, Lewis Hamilton lần thứ 2 trong sự nghiệp đăng quang tại Silverstone.

Video Diễn biến chính chặng British GP 2014 Tận dụng thời cơ người đồng đội Nico Rosberg phải bỏ cuộc sớm, Lewis Hamilton dễ dàng cán đích đầu tiên dù chỉ xuất phát ở vị trí thứ 6.

Bỏ lại sau lưng nỗi thất vọng khi chỉ có được vị trí xuất phát thứ 6 trong chặng phân hạng, Lewis Hamilton bước vào cuộc đua chính thức với quyết tâm rất cao. Một cú depart tốt của “viên ngọc đen” giúp anh lần lượt vượt qua cả Nico Hulkenberg và Sebastian Vettel để leo lên vị trí thứ 4. Tuy nhiên, ở ngay góc cua sau đó, một vụ tai nạn khá nghiêm trọng xảy ra khiến chặng đua phải tạm hoãn tới hơn 1 giờ đồng hồ.

Trong một nỗ lực cạnh tranh với các tay đua trong nhóm cuối, chiếc xe của Kimi Raikkonen đã lao ra ngoài lề đường. Cố gắng trở lại đường đua nhanh nhất có thể, “người tuyết” đã để chiếc F14 T đụng phải một bờ giảm tốc khiến chiến mã của đội đua Ferrari nảy lên, mất lái, trước khi va đập mạnh vào rào chắn hai bên đường.

Hamilton hưởng lợi lớn từ việc người đồng đội Rosberg phải bỏ cuộc sớm. Ảnh: Getty Images

Tình huống xử lý mạo hiểm của ngôi sao người Phần Lan chút nữa đã khiến anh phải trả giá bằng tính mạng của bản thân nếu hai chiếc xe chạy ngay phía sau của Kamui Kobayashi (Caterham) và Felipe Massa (Williams) không kịp thời làm chủ tốc độ. Dẫu vậy, dù đã phanh cháy đường để tránh một cú đâm trực diện song chiếc xe của Massa vẫn va chạm khá mạnh với chiếc F14 T. Hậu quả là cả hai tay đua đều phải sớm bỏ dở cuộc chơi và chặng đua bị hoãn lại để ban tổ chức khắc phục sự cố.

Sau khi cuộc đua trở lại, nhờ sức mạnh của chiến mã F1 W05, Hamilton dễ dàng đánh bại bộ đôi của McLaren là Kevin Magnussen và Jenson Button để chiếm lĩnh vị trí thứ 2, chỉ sau Nico Rosberg. Đến vòng 28, sự cố trục trặc hộp số trên chiếc xe của người đồng đội trong màu áo Mercedes đã giúp Hamilton một mình một ngựa băng băng về đích sau 2 giờ 26 phút 52,094 giây (tính cả quãng thời gian bị hoãn). Đây cũng là lần thứ 2 trong sự nghiệp, tay đua 29 tuổi giành chiến thắng trên quê nhà (lần đầu vào năm 2008 trong màu áo McLaren). Ngoài ra, với việc Rosberg bỏ cuộc, "viên ngọc đen" lúc này cũng chỉ còn cách ngôi sao người Đức vỏn vẹn 4 điểm trên BXH tổng.

Về đích lần lượt ở các vị trí tiếp theo là Valtteri Bottas (Williams) và Daniel Ricciardo (Red Bull). Trong khi những tay lái nổi tiếng khác như ĐKVĐ Sebastian Vettel hay đương kim Á quân Fernando Alonso chỉ có được vị trí thứ 5 và 6.

*Top 10 tay đua có điểm chặng British GP 2014:

*Top 12 tay đua sau chặng British GP 2014:

Thành Quảng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vo-dich-british-gp-hamilton-ap-sat-ngoi-dau-cua-rosberg-post433921.html