Vỡ đê gây thiệt hại hàng chục héc-ta lúa và hoa màu ở Cà Mau

Rạng sáng 16-11, tại khóm Cái Nai, thị trấn Năm Căn, tỉnh Cà Mau đã xảy ra vỡ đê, gây thiệt hại nghiêm trọng diện tích trồng lúa, rau màu của người dân. Nguyên nhân ban đầu được xác định do đơn vị thi công trục chính Khu kinh tế Năm Căn gây tác động, kết hợp triều cường dâng cao dẫn đến vỡ đê.

Đoạn đê bị vỡ ngang khoảng 8 m, sâu từ 2,5 đến 3 m nằm trên trục chính Khu kinh tế Năm Căn. Theo thống kê sơ bộ, toàn bộ khu vực ngọt hóa của khóm Cái Nai có hơn 60 ha trồng lúa, đang trong giai đoạn trổ bông và 4,2 ha trồng rau màu các loại đang cho thu hoạch. Vụ vỡ đê đã gây xâm nhập mặn làm thiệt hại phần lớn diện tích nêu trên và một số hộ nuôi cá nước ngọt, trồng cây cảnh, cây ăn quả lâu năm.

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, trong ba ngày tới thời tiết các tỉnh, thành phố Bắc Bộ ít biến động, sáng sớm trời nhiều mây có sương mù nhẹ, đến trưa mây giảm dần sau đó hửng nắng nhiệt độ trong khoảng 27 đến 30oC, vùng núi xuất hiện mưa nhỏ rải rác, khu vực đồng bằng không có mưa. Các tỉnh miền trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế sáng sớm trời nhiều mây và có sương mù, sau chuyển nắng, nhiệt độ trong ngày 28 đến 31oC. Những nhiễu động trong đới gió đông tác động đến khu vực từ Nam Bộ và Tây Nguyên, cho nên chiều và tối khu vực này có mưa dông, mưa tăng dần có nơi từ 10 đến 22 mm khiến nền nhiệt cũng giảm, trời mát.

* Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, sáng 16-11, triều cường ở TP Hồ Chí Minh chạm đỉnh tối đa 1,69 m (vượt mức báo động 3) khiến nhiều khu vực bị ngập nặng. Đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) bị ngập nặng nhất khiến các phương tiện bị chết máy hàng loạt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân. Lúc 6 giờ sáng 16-11, đỉnh triều tại trạm An Phú trên sông Sài Gòn đạt 1,63 m và trạm Nhà Bè đạt 1,69 m lúc 5 giờ sáng. Đến chiều 16-11, triều cường đạt đỉnh cao nhất tại trạm An Phú trên sông Sài Gòn là 1,66 m vào lúc 18 giờ và 1,70 m tại trạm Nhà Bè lúc 17 giờ 30 phút; sau triều cường sẽ giảm dần.

* Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong giai đoạn từ 2016-2020, Việt Nam cần nguồn kinh phí hơn 25 nghìn tỷ đồng để khắc phục những thiệt hại do El Nino gây ra. Trước mắt, trong năm nay Việt Nam sẽ cần khoảng 3.734 tỷ đồng để hỗ trợ giống khôi phục sản xuất, cung cấp thiết bị lọc nước, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt và nâng cấp công trình phòng chống hạn, mặn cấp bách.

* Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.107,96 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân do hạn hán mất mùa năm 2016. UBND tỉnh Bình Định tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện vẫn còn khó khăn, địa phương báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

* Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 50 tấn hóa chất Chlorine 65% min từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bến Tre để phòng, chống dịch bệnh thủy sản. UBND tỉnh Bến Tre tiếp nhận, quản lý và báo cáo sử dụng số hóa chất nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

* Cứu tàu cá bị nạn trên biển

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, đã đưa 14 thuyền viên trên tàu cá KG 91180 - TS vào bờ an toàn. Tàu cá này bị cháy trên biển đêm 15-11, cách cửa biển Sông Đốc 1,5 hải lý, do bất cẩn trong lúc hàn điện. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Sông Đốc điều động ba tàu chuyên dụng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn cùng 10 chiến sĩ kết hợp với ngư dân nhanh chóng tiếp cận tàu cá đang bốc cháy; khoảng một giờ sau ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn, không có thiệt hại về người. Uớc tính thiệt hại tài sản trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng.

* Đến 10 giờ trưa 16-11, tàu NĐ 92647-TS bị hỏng máy khi đang khai thác thủy sản trên vùng biển Bạch Long Vĩ đã được các lực lượng chức năng ứng cứu kịp thời và đưa vào đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) an toàn cùng sáu thành viên trên tàu. Tàu do anh Nguyễn Văn Thạnh, SN 1989, ở Hải Chính, huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng. Thông tin ban đầu cho biết, tàu bị hỏng máy, hỏng bơm, khiến nước tràn trong khoang khi đang khai thác thủy sản.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/31291902-vo-de-gay-thiet-hai-hang-chuc-hec-ta-lua-va-hoa-mau-o-ca-mau.html