Vợ con đề huề vẫn đưa bé gái 13 tuổi vào nhà nghỉ quay cảnh ái ân

Gã đàn ông đã phải trả giá cho tội Hiếp dâm trẻ em khi “làm chuyện người lớn” với bé gái 13 tuổi mới quen vài ngày qua Facebook và còn quay clip làm “kỷ niệm”.

Mới đây, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Anh Tuấn (SN 1986, trú phường Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) về tội danh Hiếp dâm trẻ em.

Trần Anh Tuấn bị tuyên 5 năm 6 tháng tù vì tội Hiếp dâm trẻ em. Ảnh VietNamNet

Theo cáo trạng, đầu tháng 9/2016, qua mạng xã hội Facebook, Trần Anh Tuấn (đã có vợ, con) kết bạn làm quen với bé gái Bùi Bích T. (SN 2004, trú thị xã Hồng Lĩnh).

Sau đó, vào các ngày 14/9 và 25/9/2016, Tuấn đã đưa cháu T. vào các nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh rồi quan hệ tình dục với bé gái này. Khi quan hệ, Tuấn còn dùng điện thoại để quay lại cảnh ân ái.

Sự việc sau đó được gia đình cháu T. phát hiện và trình báo lên cơ quan chức năng. Ngày 1/10/2016, Tuấn bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Cơ quan điều tra xác định tại thời điểm Tuấn quan hệ tình dục, cháu T. chưa đủ 13 tuổi.

Tại phiên tòa, Trần Anh Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, gia đình bị cáo cũng chấp nhận bồi thường 30 triệu đồng về trách nhiệm dân sự cho bị hại.

Xét thấy hành vi của Trần Anh Tuấn là nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần trẻ em, HĐXX tuyên phạt Trần Anh Tuấn 5 năm 6 tháng tù giam.

Đáng nói, thời gian qua đã có không ít đối tượng phải trả giá đắt vì hành vi Hiếp dâm trẻ em, mà trong một số trường hợp bị hại tự nguyện trao thân.

Trước đó vào ngày 12/1/2016, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên Điều Tiến Lên (24 tuổi, ngụ huyện Cù Lao Dung) 12 năm tù vì tội Hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là bé gái 13 tuổi tên Thắm (tên nhân vật đã được thay đổi).

Điều Tiến Lên cũng vướng vòng lao lý vì tội Hiếp dâm trẻ em. Ảnh Zing News

Theo cơ quan công tố, gần nửa năm trước, Lên đến xã Đại Ân 1 để nuôi tôm. Tại đây, hắn phát hiện gần chòi canh tôm của mình có một bé gái nên tìm cách làm quen.

Sau vài lần viết giấy ném vào nơi ở của Thắm để hẹn hò, cô bé được cho là đến chòi canh tôm để gặp Lên vào một đêm giữa tháng 7. Sau khi cho "người yêu nhí" chiếc điện thoại di động, bị cáo với nạn nhân đã làm "chuyện người lớn".

Trong một tháng tiếp đó, hai người tiếp tục hẹn nhau qua tin nhắn trên mạng xã hội. Họ có hơn chục lần "quan hệ" vào ban đêm tại chòi canh tôm cho đến khi người thân của Thắm phát hiện cô bé có dấu hiệu bất thường.

Gia đình đã hỏi Thắm về mối quan hệ với Lên. Sau khi cô bé kể lại mọi việc, mẹ nạn nhân đã báo công an điều tra.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vo-con-de-hue-van-dua-be-gai-13-tuoi-vao-nha-nghi-quay-canh-ai-an-17531-5.html