Vợ chồng siêu móc cốp xe sa lưới

TTO - Vợ chồng Lê Hoàng Đệ (41 tuổi) và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (30 tuổi) ở TP Cần Thơ bị đề nghị truy tố do chuyên móc cốp xe máy khách gửi ở siêu thị.

Ngày 13-4, Công an Q. Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) cho biết đã kết thúc điều tra vụ án “Trộm cắp tài sản” do vợ chồng Đệ và Hạnh thực hiện tại siêu thị Nguyễn Kim, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND quận đề nghị truy tố hai bị can trên về tội “trộm cắp tài sản”.

Nghề nghiệp không ổn định, túng tiền, hai vợ chồng Đệ và Hạnh bàn nhau đi trộm cắp tài sản, chủ yếu là móc cốp xe máy gửi tại các bãi xe siêu thị, khu vui chơi giải trí. Ngày 5-1, cả hai móc cốp xe máy của chị Nguyễn Ngọc Loan tại bãi xe siêu thị Nguyễn Kim lấy số tiền 188.700.000đ, sau đó Đệ lấy một phần tiền ra ngoài trước. Khi chị Loan ra mở cốp xe phát hiện số tiền “bốc hơi” liền báo bảo vệ bãi xe xem lại camera quan sát, phát hiện thủ phạm móc cốp là vợ chồng Hạnh. Công an kịp đến bắt giữ Hạnh cùng tang vật.

Đệ nghe tin vợ bị bắt nên cùng ngày đã đến công an đầu thú và nộp tiền lấy cắp. Vợ chồng Đệ thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Qua điều tra, cơ quan công an còn làm rõ 21 vụ trộm cắp tài sản khác của vợ chồng Đệ cũng bằng hình thức cạy cốp xe máy tại các nơi đông người trên địa bàn quận Ninh Kiều.

HOÀNG LONG

Nguồn Tuổi Trẻ: http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/phap-luat/542899/vo-chong-sieu-moc-cop-xe-sa-luoi.html