Vợ chồng mà chênh lệch nhau thế này thì hẳn là hạnh phúc mãi mãi về sau

Không ít người cảm thấy mặc cảm vì chênh lệch với người bạn đời của mình. Tuy nhiên, có những sự chênh lệch sẽ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn.

Người ta thường nói: "Tu trăm nay mới chung chuyến thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên vợ chồng", bởi khi gặp được và gắn kết với nhau cũng là cơ duyên mà ông trời đã ban tặng cho mỗi người.Vì vậy cuộc sống hôn nhân muốn gìn giữ êm đẹp luôn phải có sự vun đắp và bồi dưỡng từ hai phía. Trong cuộc sống này có một số sự chênh lệch khiến cặp đôi nản chí, thậm chí buồn phiền vì nghĩ rằng chúng sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân. Nhưng trên thực tế, có một số tỷ lệ khác khiến cuộc sống vợ chồng của bạn hạnh phúc hơn. Tất nhiên, những nghiên cứu dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, không hẳn điều gì cũng có thể được ứng dụng.

1. Chênh lệch chiều cao 12cm

Ảnh minh họa

Có thể nói đây là sự chênh lệch chiều cao tốt nhất giữa đàn ông và phụ nữ. Do vậy, việc nắm tay, ôm hôn cũng được xem là hài hòa nhất. Hầu hết các cô gái đều mong muốn có một chàng trai mạnh mẽ để bảo vệ mình. Việc anh ấy cao hơn sẽ giúp các cô nàng có cảm giác an toàn. Con số 12cm là đại diện cho tiêu chuẩn lý tưởng, nhưng hầu hết đại đa số các cô gái đều muốn người đàn ông phải cao hơn mình để có thể dựa dẫm và được che chở. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta vẫn hay bắt gặp những cặp vợ chồng chênh lệch chiều cao đáng kể nhưng họ vẫn có một cuộc sống hôn nhân vẹn toàn.

2. Chênh lệch nhau 3 tuổi

Ảnh minh họa

Nhiều nghiên cứu cho rằng, cặp đôi cách nhau số tuổi này là hợp tình hợp lý nhất. Cả hai đều dễ hòa hợp về mọi thứ. Khi phụ nữ vẫn còn học đại học thì đàn ông đã ra trường tìm việc. Đợi đến khi phụ nữ tốt nghiệp thì đàn ông cũng đã có công việc ổn định. Kết hôn thời điểm này là hoàn toàn lý tưởng. Mặc dù, sự phát triển về trí tuệ và tình cảm của phụ nữ hơn đàn ông 2-3 năm, nhưng với số tuổi này họ sẽ có sự đảm bảo về tâm lý trưởng thành. Đàn ông lớn hơn phụ nữ chính là lý do để phụ nữ tìm một bờ vai vững chắc dựa dẫm. Phụ nữ lớn hơn đàn ông chính là sẽ khiến đàn ông cảm thấy an toàn vì phụ nữ luôn trách nhiệm.

3. Chênh nhau 1,5 lần tiền lương

Ảnh minh họa

Theo một cuộc khảo sát cho thấy, nếu tiền lương của chồng hơn 1,5 lần tiền lương của vợ thì gia đình có thể sống thoải mái. Hiện nay, cả đàn ông và phụ nữ đều có đóng góp cho kinh tế gia đình, người vợ luôn có kì vọng vào kinh tế của chồng nhưng lại không muốn gây áp lực cho anh ấy. Sự chênh lệch 1,5 lần không nhiều không ít, nhưng với con số này sẽ đủ đáp ứng cho vợ chồng có một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy vừa phải, ngoài ra cũng có thể xây dựng nên kinh tế gia đình ổn định. Tất nhiên, nếu người chồng kiếm tiền nhiều hơn vợ thì quá tốt.(Nguồn: Toutiao)

Theo Jia You / Trí Thức Trẻ

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vo-chong-ma-chenh-lech-nhau-the-nay-thi-han-la-hanh-phuc-mai-mai-ve-sau-87454/