Vợ chồng hờ buôn ma túy

Ngày 28-11, Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc CA tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng Phòng CSMT CA tỉnh vừa lập chiến công xuất sắc, phá Chuyên án 1116K, bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ 548,8g ma túy tổng hợp.

Trần Viết Kỳ (1972, trú đường Phạm Đình Hổ, TP Huế) ra tù vào cuối năm 2015 sau khi chấp hành xong bản án 3 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trước lần đi tù này, Kỳ cũng đã từng 7 năm “bóc lịch” cùng với tội danh trên. Tất cả những lần này, Kỳ đều ra TP Đông Hà (Quảng Trị) mua ma túy rồi đưa vào TP Huế phân thành nhiều gói nhỏ để vừa sử dụng, vừa bán kiếm lời… Ngoài 2 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Kỳ còn có 3 tiền án về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trộm cắp tài sản”, “Cố ý gây thương tích”. Cũng chính vì “thành tích” bất hảo này nên sau mỗi lần ra tù, Kỳ càng tỏ ra ngang ngược.

Cuối năm 2015, ngay sau khi ra tù, Kỳ vẫn ngày ngày tụ tập với các con nghiện có “thâm niên” ở Huế. Chỉ sau chưa đầy 3 tháng, cuộc sống của Kỳ trở nên khá giả khiến các TS của Phòng CSMT CA tỉnh TT-Huế đặt nhiều nghi vấn. Bám sát các đối tượng, lực lượng TS phát hiện Kỳ thường xuyên xuất hiện ở các vũ trường trên địa bàn TP Huế và xung quanh luôn có “đàn em” là những con nghiện, đối tượng “có máu mặt” săn đón. Điều đáng nói, Kỳ rất thân thiết với Nguyễn Thị Thu Thủy (1989, trú TP Mỹ Tho, Tiền Giang). Thủy quen biết Kỳ khi làm nhân viên massage ở Huế. Điều đáng nói, Thủy cũng là đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy. Kỳ và Thủy dù không đăng ký kết hôn nhưng thuê nhà chung sống với nhau như vợ chồng. Từ ngày sống chung, cả hai thường có những chuyến ra Bắc vào Nam đầy bí ẩn. Điều này đặt ra câu hỏi buộc các TS phải tìm câu trả lời, rằng “có phải những chuyến đi của vợ chồng hờ này là lấy ma túy về Huế cung cấp cho các con nghiện?”.

Qua quá trình xác minh, thu thập các chứng cứ, lực lượng TS có nhiều bằng chứng cho thấy từ giữa năm 2016, Kỳ - Thủy thường xuyên đưa ma túy từ các tỉnh phía Bắc về Huế để bán cho các con nghiện. Thông tin này được TS báo cáo lãnh đạo và sau khi tổng hợp, đánh giá, lãnh đạo Phòng CSMT CA tỉnh TT-Huế cho xác lập Chuyên án 1116K để đấu tranh. Tuy nhiên, là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, lại có nhiều kinh nghiệm trong việc mua bán “cái chết trắng” nên thủ đoạn của Kỳ rất tinh vi khiến lực lượng CA gặp nhiều khó khăn. Theo Trung tá Đinh Như Phương - Đội trưởng Đội Trinh sát (Phòng CSMT CA tỉnh TT-Huế), nếu những lần phạm tội trước đây, Kỳ thường sa lưới khi đang ở khách sạn để chờ giao bán ma túy thì sau lần ra tù này, nhằm đối phó với lực lượng CA, đối tượng không ở khách sạn mà thuê nguyên căn nhà ở vùng ven TP Huế để chung sống với Thủy và cũng để tiện cho việc giao dịch mua bán. Các đối tượng liên tục thay đổi chỗ ở và ở chỗ nào cũng không đăng ký tạm trú, tạm vắng…

Tuy nhiên, quyết tâm được đặt ra cho BCA là bằng mọi giá phải nhanh chóng phá án để chặt đứt mầm họa mà Kỳ và Thủy đang gieo rắc. Vì vậy, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa 25-11, khi Kỳ và Thủy vừa đưa một số lượng lớn ma túy về đến nhà trọ ở số 103-Hoàng Thị Loan (P. An Tây, TP Huế) thì lực lượng CSMT CA tỉnh TT-Huế ập vào bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm: 1.650 viên ma túy tổng hợp cùng một lượng lớn ma túy dạng đá, thuốc lắc, thuốc khay với tổng trọng lượng 548,8g. Tất cả số ma túy này được Kỳ giấu rất tinh vi trong 2 chiếc dép xẻ hai và nằm lọt thỏm ở giữa rồi dán kín lại.

Trần Viết Kỳ và số ma túy Kỳ giấu trong 2 chiếc dép.

Qua đấu tranh khai thác, Kỳ khai nhận số ma túy trên vừa được mua tại Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) để đưa vào Huế bán cho các con nghiện nhưng chưa kịp giao dịch thì đã bị CA bắt giữ. Theo Kỳ, sở dĩ phải ra tận Móng Cái lấy “hàng” là vì giá ngoài đó rẻ hơn nhiều so với các thị trường khác. Mỗi viên ma túy tổng hợp Kỳ chỉ mua với giá 35 ngàn đồng nhưng khi đưa về Huế thì bán với giá cao gấp 15-20 lần. Cũng chính vì lãi “khủng” nên dù đã nhiều lần phạm pháp nhưng Kỳ vẫn bất chấp tất cả, lao vào buôn bán. Quá trình TS thu thập thông tin biết được, không chỉ bán ma túy cho các con nghiện ở Huế, Kỳ - Thủy còn bán cho các đối tượng ở TPHCM. Ngoài ra, một số “đầu mối” cũng mua ma túy từ Kỳ để bán lại cho các con nghiện kiếm lời.

Hiện, BCA đang củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng về hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy nhằm đấu tranh mở rộng.

H.Lan

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_158559_vo-cho-ng-ho-buon-ma-tu-y.aspx