Vợ chồng hầu tòa vì cho thuê nhà xóc đĩa

Chiều 24-2, TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Trương Đình Trung (SN 1975, trú Xuân Lạc 2, Vĩnh Ngọc, Nha Trang) 2 năm 6 tháng tù treo và 15 triệu đồng, Trương Đình Cam (SN 1964, trú Xuân Lạc 2, Nha Trang), Trần Thiếu Hà (SN 1981, trú Xuân Lạc 2) mỗi bị cáo 1 năm tù treo và 10 triệu đồng về tội tổ chức đánh bạc, Nguyễn Văn Vương (SN 1968, trú tổ 20 Hòn Nghê, Vĩnh Ngọc, Nha Trang) 1 năm 6 tháng tù treo và 15 triệu đồng, Nguyễn Thị Ánh Sương (vợ Vương, SN 1969, trú 20 Hòn Nghê) 1 năm tù treo và 5 triệu đồng về tội gá bạc.

Bị cáo Trung, Cam, Hà, Vương, Sương trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, khoảng ngày 6-9-2007 Trung đến nhà Vương đặt vấn đề là muốn thuê nhà của Vương để Trung tổ chức đánh bạc bằng hình thức xốc đĩa chẵn lẻ được thua bằng tiền, mỗi ngày Trung sẽ đưa cho Vương từ 400 đến 500 ngàn đồng/ngày.

Vương về bàn với vợ là Sương, Vương và Sương đồng ý để cho Trung mượn nhà để tổ chức đánh bạc. Ngày 7-9-2007, Trung đến thuê nhà của vợ chồng Vương và Sương để tổ chức đánh bạc; đồng thời Vương còn nhờ Cam và Hà giữ xe và dẫn những người đến chơi đánh bạc tới nhà của Vương và cảnh giới trông chừng cho Trung để cho Trung tổ chức xốc đĩa, mỗi ngày Trung trả cho Cam và Hà mỗi người từ 80 đến 100 ngàn đồng.

Cam và Hà đồng ý. Từ ngày 7-9 đến ngày 12-9-2007, Trung đã tổ chức cho khoảng hơn 40 người mỗi ngày đến tham gia đánh bạc, Trung thu tiền xâu của những người đến chơi bạc là 20.000đ/người, số tiền xâu này Trung để trả tiền thuê nhà cho vợ chồng Vương, Sương; trả cho Cam và Hà và tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 12-9-2007, trong lúc Trung đang tổ chức đánh bạc cho khoảng hơn 40 người thì bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang.

Liên Thủy

Nguồn Pháp Luật VN: http://www.phapluatvn.vn/phapdinh/201202/Vo-chong-hau-toa-vi-cho-thue-nha-xoc-dia-2063940/