Vợ Chánh tòa Hình sự bị sát hại: Xác định nghi can ngay sau án mạng

Sau xác định nghi can, lực lượng công an đã gọi điện cho Tùng, và khoảng 15h30 ngày 24/3, Tùng ra đầu thú.

Liên quan vụ án vợ Chánh tòa Hình sự Gia Lai bị sát hại, vứt xuống giếng phi tang, báo Công an TPHCM dẫn lời ông Hà Đình Thủy - Chủ tịch UBND xã Ia Blang (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) cho biết, nghi can ra tay sát hại nạn nhân là Nguyễn Văn Tùng (39 tuổi, trú tại thôn 6, xã Ia Blang) có vợ và 6 người con. .(Ảnh: Tiền Phong)

Gia đình nghi can có hoàn cảnh “hơi khó khăn”. Nguyễn Văn Tùng trước đến nay hiền lành, chăm lo làm ăn và chưa bao giờ vi phạm pháp luật. (Ảnh: Dân Việt)

Trước đó, sáng 24/3 người dân thôn 6, xã Ia Blang huyện Chư Sê, phát hiện thi thể một phụ nữ dưới một giếng nước. Nhận được tin báo, lực lượng công an tỉnh Gia Lai đã cử lực lượng xuống điều tra. Danh tính nạn nhân được xác định là Phạm Ngọc Diệp (38 tuổi, giáo viên trường THCS Chu Văn An, huyện Chư Sê. Bà Diệp là vợ ông Giáp Bá Dự, Chánh tòa Hình sự, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai). (Ảnh: Báo Giao Thông)

Ngay khi phát hiện thi thể nạn nhân, lực lượng công an đã xác định được nghi can là Nguyễn Văn Tùng là người nợ tiền bà Diệp và bà Diệp đã đến nhà Tùng để đòi nợ chiều 23/3, sau đó không về. (Ảnh: Dân Trí)

Sau xác định nghi can, lực lượng công an đã gọi điện cho Tùng, và khoảng 15h30 ngày 24/3, Tùng ra đầu thú. (Ảnh: Zing)

Theo lời khai ban đầu, Tùng mượn bà Diệp 150 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng. Chiều 23/3, Tùng gọi điện cho bà Diệp mang sổ đỏ đến nhà để đưa lại số tiền đã vay. Sau đó, Tùng ra tay sát hại bà Diệp và phi tang xuống một cái giếng cách nhà khoảng 500m. Trong ảnh: Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/vo-chanh-toa-hinh-su-bi-sat-hai-xac-dinh-nghi-can-ngay-sau-an-mang-606472.vov