Vợ bị chồng thụ án 17 năm tù tội giết người đâm tử vong rồi tự tử

Người vợ cùng 2 con nhỏ vào thăm nuôi chồng đang thụ án trong trại giam Z30D, tỉnh Bình Thuận. Lúc ở trong “phòng hành phúc” người chồng nổi cơn ghen đã dùng dao đâm vợ tử vong rồi tự tử.

Ngày2-8, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận đã khám nghiệm tử thi và theo dõi can phạm Nhữ Văn Đực (SN 1969) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận dưới sự giám sát đặc biệt của lực lượng chức năng.

Đực tại phiên tòa năm 2014

Trước đó, khoảng 6h sáng 31-7, chị Nguyễn Thị H (SN 1976, vợ Đực) cùng 2 con ruột từ TP.HCM đến trại giam Z30D ở xã Tâm Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận để thăm nuôi chồng. Tại đây, Đực gọi 2 con của mình đi mua nước.

Lúc này, Đực và chị H vào “phòng hạnh phúc”. Một lúc sau, Đức bất ngờ rút dao thái lan (dao do chị H đem vào gọt trái cây) đâm nhiều nhát khiến chị H gục xuống, tử vong tại chỗ.

Sát hại vợ xong, Đực tự đâm nhiều nhát vào người, đúng lúc này 2 đứa con về nên phát hiện liền báo cho cán bộ canh gác trại. Mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Được biết, do ghen tuông nên Đực đã ra tay sát hại vợ. Đực đang thụ án 17 năm về tội giết người.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/vo-bi-chong-thu-an-17-nam-tu-toi-giet-nguoi-dam-tu-vong-roi-tu-tu/736741.antd