VNPT Đà Nẵng tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 22/12

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, VNPT Đà Nẵng rất chú trọng tới các hoạt động đoàn thể, an sinh xã hội. Nhân kỷ niệm 27 năm ngày quốc phòng toàn dân và 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/2016), VNPT đã tổ chức rất nhiều hoạt động chào mừng.

Ngày 21/12 vừa qua, VNPT Đà Nẵng đã tổ chức Lễ mittinh kỷ niệm nhằm tuyên truyền về truyền thống lịch sử vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống của lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng, truyền thống của quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng; qua đó khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí độc lập, tinh thần đoàn kết trong toàn thể lực lượng tự vệ cũng như toàn thể CBCNV VNPT Đà Nẵng; đồng thời làm cho mỗi CBCNV nhận thức sâu sắc về bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang, chiến công hiển hách của lực lượng vũ trang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đến dự mittinh có Thiếu tá Nguyễn Thanh Trung, Trưởng Ban Tuyên huấn Bộ CHQS TPĐN; ông Lương Hồng Khanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VNPT Đà Nẵng, các đồng chí Phó Giám đốc VNPT Đà Nẵng, cùng đại diện các tổ chức đoàn thể, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc VNPT Đà Nẵng và hơn 60 CBCNV là bộ đội phục viên hiện đang công tác tại VNPT Đà Nẵng.

Phát biểu tại mittinh, ông Lương Hồng Khanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VNPT Đà Nẵng đã khẳng định quân đội nhân dân Việt Nam là một quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Phát huy truyền thống 72 năm xây dựng và trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam, các các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân nhân đang công tác tại VNPT Đà Nẵng dù ở bất cứ trên cương vị, nhiệm vụ nào, các đồng chí luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn giữ vững phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ và là tấm gương, cầu nối để thế hệ trẻ của VNPT Đà Nẵng tiếp bước truyền thống vẻ vang đó.

Ông Lương Hồng Khanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VNPT Đà Nẵng phát biểu tại mittinh.

Thay mặt lãnh đạo VNPT Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Lương Hồng Khanh gửi lời chúc sức khỏe tới các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân nhân và mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần, phẩm chất người "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới, đóng góp tài năng và trí tuệ của mình cho sự nghiệp đổi mới của thành phố Đà Nẵng cũng như VNPT Đà Nẵng ngày càng phát triển vững mạnh.

Tại Lễ mittinh, thiếu tá Nguyễn Thanh Trung cùng toàn thể các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân nhân ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, giáo dục lòng yêu nước cho thế trẻ tiếp tục nối bước cha anh, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời ghi nhận những thành tích đạt được trong nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ QP-QSĐP tại VNPT Đà Nẵng.

Trước đó, VNPT Đà Nẵng còn tham gia các hoạt động kỷ niệm 27 năm ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 -22/12/2016) và 72 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2016) do thành phố và Bộ Chỉ huy quân sự tổ chức trước đó.

Ngày 18/11/2016, tại công viên Biển Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng lực lượng tự vệ VNPT Đà Nẵng tham gia giải việt dã - chạy vũ trang Báo Đà Nẵng lần thứ XX năm 2016. Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng với tinh thần “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” các vận động viên VNPT Đà Nẵng đã thi đấu hết mình và đạt giải ba đồng đội.

Tham gia nghĩa vụ quân sự bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm và nghĩa vụ thiên liêng của mỗi công dân Việt Nam. Vì vậy, mỗi CBCNV VNPT Đà Nẵng được tham gia nghĩa vụ quân sự là niềm vinh dự, niềm tự hào cho bản thân, gia đình và cho VNPT Đà Nẵng” đồng chí Lương Hồng Khanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chỉ huy trưởng Ban CHQS VNPT Đà Nẵng đã khẳng định và dặn dò chiến sỹ tự vệ Lê Đức Thông đang công tác tại Trung tâm CNTT trước khi thực hiện lệnh gọi công dân khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2017 của Ban CHQS quận Hải Châu.

Ngày 15/12/2016 chiến sỹ Lê Đức Thông đã thực hiện nghiêm túc lệnh khám tuyển NVQS năm 2017 với tâm thái sẵn sàng nhận nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ tổ quốc Việt Nam của người chiến sỹ.

Các hoạt động kỷ niệm 27 năm ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 -22/12/2016) và 72 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2016) của VNPT Đà Nẵng không chỉ cho thấy tinh thần trách nhiệm cao trong công tác quân sự, quốc phòng mà thực sự đã khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí độc lập, tinh thần đoàn kết cho toàn thể CBCNV VNPT Đà Nẵng.

Nguyễn Công Quyền

Nguồn XHTT: http://xahoithongtin.com.vn/vien-thong-cntt/201701/vnpt-da-nang-to-chuc-cac-hoat-dong-chao-mung-ngay-2212-552343/