VN và Australia hợp tác trong lĩnh vực năng lượng

Công ty Công nghệ Môi trường Sạch của Australia (ECT) và Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thăng Long (TinCom) của Việt Nam đã ký kết hợp đồng thương mại và đầu tư trị giá hàng trăm triệu USD, theo đó xuất khẩu than nâu đã qua xử lý sang Việt Nam.

Việc ký kết hợp đồng này nằm trong khuôn khổ cuộc họp lần thứ 9 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Australia về Hợp tác kinh tế và thương mại (JTECC), ngày 25/6 tại thành phố Melbourne của Australia. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc và Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Crean đã chứng kiến lễ ký. Theo thỏa thuận, ECT thông qua một liên doanh sản xuất than bằng công nghệ sạch Coldry ở Australia (VCPL) sẽ xuất khẩu 2 triệu tấn than viên Coldry mỗi năm sang Việt Nam bắt đầu từ đầu năm 2014 và dự tính có thể lên tới 20 triệu tấn/năm vào năm 2020. ETC sẽ chuyển giao công nghệ xử lý chuyển than nâu thành những viên than đen sạch hơn mà vẫn giữ nguyên mức năng lượng, trong khi TinCom sẽ đầu tư 100 triệu USD trong giai đoạn đầu tiên. ECT và TinCom sẽ hợp tác xây dựng nhà máy chế biến than nâu ở Thung lũng Latrobe thuộc tiểu bang Victoria của Australia và dự kiến đưa nhà máy này vào hoạt động vào cuối năm 2013 hoặc đầu năm 2014. Đây là một trong những dự án đầu tư lớn nhất của Việt Nam vào Australia. Bộ trưởng Crean cho biết công nghệ của Australia đang được sử dụng giúp người dân Việt Nam có một giải pháp về năng lượng thân thiện hơn với môi trường đồng thời góp phần quan trọng vào nỗ lực toàn cầu nhằm giảm lượng khí thải cácbon. Theo Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 6 tỷ AUD trong năm 2009./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/vn-va-australia-hop-tac-trong-linh-vuc-nang-luong/20106/50560.vnplus