VN-Index dao động quanh 670

Tình trạng giằng co trở lại với thị trường trong phiên hôm nay (19-7), sau khi bên mua có phần thắng thế ở ngày trước đó. Xanh điểm ngay từ những phút đầu phiên do “dư âm” từ kết quả khả quan của ngày hôm trước, bên bán dù vậy “khá sẵn sàng” trong hoạt động chốt lời vùng giá cao và sớm đưa các chỉ số về lại vùng quanh tham chiếu.

Mở đầu phiên chiều tiếp tục là sự hưng phấn từ bên mua (một phần có ảnh hưởng không nhỏ từ kết quả đi lên của VNM). Dù vậy tình hình thay đổi khá nhanh sau đó, đặc biệt sau thông tin liên quan đến TTF được công bố, bên bán hoạt động mạnh hơn hẳn và VN-Index có những lúc ghi nhận mức giảm hơn 10 điểm trước khi hồi phục vào nửa tiếng cuối của phiên. VN-Index đóng cửa tại 667,76 điểm (-0,85%), còn HNX-Index chốt ngày tại 86,24 điểm (-0,92%).

Thanh khoản tiếp tục duy trì mức khá. HSX có 131 triệu đơn vị khớp lệnh với giá trị đạt 2.681 tỉ đồng (+22,5%), còn HNX có 51 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng với giá trị 708 tỉ đồng (+29,6%). Cả hai mức thanh khoản vừa nêu đều cao hơn ngưỡng trung bình 50 ngày, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì pha mở rộng của mình.

VNM là bluechip đáng chú ý nhất trong hôm nay khi ghi nhận mức tăng 2%, câu chuyện nới room của cổ phiếu này đang được thị trường dành sự quan tâm lớn. Thông tin về việc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát quyết định tạm dừng việc chuyển đổi khoản vay giá trị 1.201,9 tỉ đồng tại Công ty cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) đã khiến cổ phiếu này bị bán mạnh sau đó và đóng phiên với dư mua giá sàn khá lớn. Một số cổ phiếu bị thị trường đánh giá “có liên đới” như DRH (-3,9%), KSB (-6,4%) cũng ghi nhận mức giảm mạnh.

Khối ngoại tăng cường mua ròng mạnh hơn trong hôm nay, một điểm cộng cần ghi nhận. Tính riêng khớp lệnh tại HSX, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng thêm 86,9 tỉ đồng, gấp gần ba lần giá trị mua ròng phiên liền trước. Việc khối ngoại thường xuyên duy trì trạng thái mua ròng suốt từ sau sự kiến Brexit đến nay đang tạo ra tâm lý tích cực hơn đáng kể cho nhà đầu tư tại TTCK Việt Nam.

Xu hướng chủ đạo của VN-Index vẫn là tăng và các phiên rung lắc (nếu còn) chỉ đơn giản là diễn biến thông thường (và nên có) cho xu hướng tăng lành mạnh hơn. Nhà đầu tư chỉ nên thực hiện “chốt lời nhẹ” tại các cổ phiếu đã vượt kỳ vọng và tận dụng các “rung lắc” của thị trường để cơ cấu lại danh mục, tỷ trọng cổ phiếu vẫn nên duy trì ở mức cao.

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/149009/vn-index-dao-dong-quanh-670.html/