VN có nhiều sáng kiến về khoa học công nghệ tại APEC 2017

Trong khuôn khổ Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất đang diễn ra tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa), đoàn VN đã đưa ra nhiều sáng kiến, đề xuất về khoa học công nghệ.

Trong khuôn khổ Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất (SOM1) đang diễn ra tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa), từ ngày 19 - 21.2 diễn ra nhiều cuộc họp về khoa học công nghệ (KHCN). Đoàn VN đã đưa ra nhiều sáng kiến, đề xuất trong lĩnh vực nói trên.

Tại cuộc họp lần thứ 9 Nhóm cơ chế đối tác chính sách KHCN và đổi mới (PPSTI-9), các đại biểu VN trình bày đề xuất “Phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong các nền kinh tế đang phát triển APEC”; cập nhật về dự án đang triển khai “Xúc tiến thương mại hóa, hợp tác đầu tư đối với sản phẩm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tiềm năng ở thị trường ngoài nước trong một số lĩnh vực ưu tiên của VN đến 2020”.

Tại cuộc họp lần thứ nhất tiểu ban Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn APEC (SCSC-1), với tư cách Chủ tịch SCSC 2017, đoàn VN đưa ra sáng kiến “Chia sẻ thực hành tốt nhất về việc áp dụng tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp đối với đô thị thông minh trong khu vực APEC”. Tại cuộc họp lần thứ 44 Nhóm chuyên gia APEC về sở hữu trí tuệ (IPEG-44), đoàn VN có 2 bài trình bày: “Quy trình xử lý đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid tại Cục Sở hữu trí tuệ” và “Hoạt động đổi mới, sáng tạo của VN”.

Nguyễn Chung

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/vn-co-nhieu-sang-kien-ve-khoa-hoc-cong-nghe-tai-apec-2017-793069.html