VL World Cup 2018: Không có Rooney, Tam sư vẫn hòa thất vọng

Đội tuyển Anh tiếp tục gây thất vọng khi chơi vô cùng thiếu sáng tạo trước Slovenia. Và phải rất may mắn họ mới không để thua nhờ tài năng của Joe Hart.

Rooney đã bị HLV Southgate đẩy lên ghế dự bị. Chính vì thế mà những đường lên bóng của ĐT Anh vì thế diễn ra ở tốc độ cao hơn. Tuy nhiên, các đường lên bóng lại tỏ ra kém sắc sảo và thiếu tính sáng tạo.

Trong suốt hiệp đấu đầu tiên, Anh không có nổi pha dứt điểm trúng đích nào. Thống kê nói lên sự bế tắc trong cách chơi của Tam sư. Ngược lại, Slovenia bằng những pha tấn công giàu tốc độ và linh hoạt đã khiến cho hàng thủ Tam sư chao đảo.

Ngay đầu hiệp 2, Joe Hart đã phải 2 lần liên tiếp xuất sắc cứu thua cho đội khách trên vạch vôi sau các cú dứt điểm của đối phương, đều xuất phát từ tình huống phạt góc. Tam sư vẫn không chơi khởi sắc hơn sau giờ nghỉ giải lao. Phút 59, Josip Ilicic tung ra cú sút xa đầy uy lực nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 62, Townsend được đưa vào để thay Walcott chơi mờ nhạt từ đầu trận. Ngay ở lần chạm bóng đầu tiên, cựu tiền vệ Spurs đã có pha dẫn vào trung lộ rồi kết thúc bằng cú đặt lòng chân trái mạnh nhưng Jan Oblak đã đổ người cản phá thành công.

Phút 69, Henderson chuyền về bất cẩn, tạo điều kiện cho Ilicic tăng tốc vượt qua Gary Cahill và đối mặt với Joe Hart trong vòng cấm. Rất may thủ thành số 1 của nước Anh một lần nữa tỏa sáng để cứu thua cho Tam sư.

Trận đấu giữa Slovenia và Anh khép lại với tỷ số 0-0. Một kết quả có phần bất công cho Slovenia khi họ chơi tốt hơn và có nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Anh vẫn trụ vững ở ngôi đầu bảng F với 7 điểm sau 3 trận, song rõ ràng lối chơi của họ còn nhiều bất cập.

Cảnh Kỳ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/the-thao/vl-world-cup-2018-khong-co-rooney-tam-su-van-hoa-that-vong-120026