Tin vắn thế giới ngày 10/11: EC công bố chi tiết gói hỗ trợ 18 tỷ euro cho Ukraine

EC công bố chi tiết gói hỗ trợ 18 tỷ euro cho Ukraine; Châu Phi có nguy cơ thiệt hại hàng năm 415 tỷ USD do thiên tai; Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn… là tin tức thế giới đáng chú ý.

EC công bố chi tiết gói hỗ trợ 18 tỷ euro cho Ukraine

Ngày 9/11, Ủy ban châu Âu (EC) công bố chi tiết gói hỗ trợ kinh tế trị giá 18 tỷ euro (18 tỷ USD) dành cho Ukraine cho đến hết năm 2023.

Theo kế hoạch trên, EU sẽ hỗ trợ 1,5 tỷ euro mỗi tháng dưới dạng cho vay với thời hạn 35 năm để hỗ trợ Chính phủ Ukraine khắc phục ảnh hưởng của cuộc xung đột đang diễn ra. Phó Chủ tịch EC Valdis Dombrovskis cho rằng hiện là thời điểm đặc biệt cần thiết để hỗ trợ tài chính cho Ukraine một cách ổn định, có kế hoạch và có thể dự tính. Gói cho vay này sẽ cần được các nước thành viên EU thông qua.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine có tính đến tình hình thực tế

Ngày 9/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Nga chưa bao giờ từ chối các cuộc đàm phán với Ukraine và Moscow sẽ tiến hành đàm phán có tính đến tình hình thực tế.

Bà Zakharova đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Nga. Trả lời câu hỏi liệu Nga có kéo dài thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, bà Zakharova cho biết điều này phụ thuộc vào cách thức hoàn thành phần nội dung thỏa thuận liên quan đến Nga trước khi văn kiện này hết hiệu lực.

Mỹ công bố sáng kiến đền bù carbon để tăng tốc chuyển đổi năng lượng

Ngày 9/11, đặc phái viên khí hậu của Mỹ, ông John Kery, đã công bố kế hoạch Tăng tốc chuyển đổi năng lượng (ETA) với dự định tài trợ cho các dự án năng lượng tái tạo và tăng tốc chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch tại các nước đang phát triển.

Theo đó, Chính phủ Mỹ sẽ phát triển chương trình cùng Quỹ Bezos Earth và Quỹ Rockefeller, với sự đóng góp từ các lĩnh vực công và tư, dự kiến được thực hiện đến hết năm 2030 và có khả năng gia hạn tới năm 2035.

Tổng thư ký LHQ kêu gọi lấp đầy các khoảng trống dữ liệu theo dõi khí hậu

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres ngày 9/11 đã kêu gọi lấp đầy các khoảng trống dữ liệu theo dõi khí hậu, trong buổi lễ ra mắt “Sáng kiến theo dõi khí hậu” (Climate Trace Initiative) của cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore.

Pháp kết thúc chiến dịch Barkhane tại châu Phi

Ngày 9/11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định rằng nước này đã hoàn tất chiến dịch Barkhane về chống lực lượng Hồi giáo cực đoan tại châu Phi sau hơn một thập kỷ, đồng thời thừa nhận cần xây dựng một “chiến lược mới” cùng các đối tác khu vực.

Trong phát biểu quan trọng về chính sách quân sự của Paris, ông Macron nêu rõ: “Tôi đã quyết định, có sự phối hợp với các đối tác, về việc hôm nay (9/11) chính thức đánh dấu việc hoàn tất chiến dịch Barkhane”.

Châu Phi có nguy cơ thiệt hại hàng năm 415 tỷ USD do thiên tai

Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển Kinh tế Ai Cập bà Hala el-Saeed ngày 9/11 cảnh báo châu Phi có nguy cơ sẽ phải chịu thiệt hại kinh tế hàng năm 415 tỷ USD vào năm 2030 do thiên tai gây ra.

Phát biểu bên lề COP27 đang diễn ra từ ngày 6-18/11 tại thành phố Sharm El Sheikh, ở Biển Đỏ, Bộ trưởng el-Saeed cho biết Hội nghị COP27 chủ yếu nhằm tập trung đánh giá những tiến bộ mà thế giới đạt được cho đến nay trong việc thực hiện các cơ chế đối phó với biến đổi khí hậu.

Biến đổi khí hậu đe dọa mục tiêu trở thành nước thu nhập trung bình cao của Philippines

Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sự thịnh vượng và sinh kế của người dân Philippines, đồng thời có thể cản trở mục tiêu trở thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2040 của quốc gia Đông Nam Á. Đây là nội dung báo cáo phát triển và khí hậu quốc gia Philippines do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 9/11.

Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết vật thể Triều Tiên phóng ra vùng biển phía Đông nước này ngày 9/11 là tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

JCS nêu rõ đã phát hiện vụ phóng từ khu vực Sukchon ở tỉnh Nam Pyongan vào khoảng 15h30 giờ địa phương (13h30 giờ Việt Nam). Tên lửa bay xa 290 km và đạt độ cao khoảng 30 km, với vận tốc tối đa Mach 6 (7.450 km/h).

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Meta thông báo cắt giảm trên 11.000 nhân sự

Meta, công ty chủ quản của mạng xã hội Facebook, sẽ cắt giảm khoảng 13% nhân sự (tức khoảng 11.000 người). Đây là thông tin mới được Giám đốc điều hành (CEO) Mark Zuckerberg trực tiếp thông báo cho các nhân viên trong một thư gửi nội bộ ngày 9/11.

Nhật Bản sẽ không áp đặt biện pháp hạn chế nếu không xuất hiện biến thể nguy hiểm hơn Omicron

Ngày 9/11, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno tái khẳng định nước này sẽ không áp đặt các biện pháp hạn chế để chống dịch COVID-19 nếu không xuất hiện các biến thể mới nguy hiểm hơn biến thể Omicron.

Ông tuyên bố lập trường cơ bản của chính phủ là duy trì các hoạt động kinh tế-xã hội song song với việc duy trì các biện pháp chống lây nhiễm. Chính phủ sẽ tham vấn nhóm chuyên gia cố vấn để xây dựng các biện pháp cụ thể nếu sự gia tăng các ca nhiễm mới gây sức ép đối với hệ thống y tế.

Indonesia tiếp tục thu hồi giấy phép của các hãng dược sản xuất thuốc dạng siro

Ngày 9/11, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Indonesia (BPOM) thông báo thêm 2 công ty dược phẩm nội địa sản xuất thuốc dạng siro đã bị cơ quan này đình chỉ giấy phép sản xuất, trong bối cảnh nhà chức trách đang điều tra gần 200 trường hợp trẻ tử vong do tổn thương thận cấp tính.

Thái Lan cho phép người nước ngoài gia hạn thị thực bằng hình thức trực tuyến

Ngày 8/11, Cục Nhập cư Thái Lan (IB) đã công bố dịch vụ Gia hạn tạm trú điện tử (e-Extension) để giúp người nước ngoài thuận tiện hơn trong việc xin gia hạn thị thực.

Cảnh sát trưởng quốc gia, Đại tướng Damrongsak Kittiprapas cho biết e-Extension sẽ giúp dịch vụ gia hạn thị thực thuận tiện hơn. Dịch vụ này bao gồm cả việc thanh toán các khoản phí và lệ phí qua trang mạng chuyên dụng có địa chỉ là “Thaiextension.vfsevisa.com”. Đại tướng Damrongsak nhấn mạnh dịch vụ mới này sẽ cho phép giảm thời gian xử lý hồ sơ từ một tiếng xuống còn khoảng 3 phút.

Động đất tại miền Đông Nhật Bản

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản thông báo vào khoảng 17h40 giờ địa phương ngày 9/11 đã xảy ra một trận động đất có độ lớn khoảng 5,0 tại tỉnh Ibaraki, miền Đông nước này.

Theo cơ quan trên, tâm chấn nằm ở độ sâu 50 km. Trận động đất được xếp ở mức độ trên 5 theo thang đo cường độ địa chấn 7 cấp độ của Nhật Bản.

Động đất độ lớn 5,7 ngoài khơi bờ biển Italy

Viện Địa vật lý và núi lửa học quốc gia Italy cho biết một trận động đất độ lớn 5,7 xảy ra ngoài khơi bờ biển Adriatic của Italy ngày 9/11, làm rung chuyển vùng Marche miền Trung nước này, khiến nhiều người dân hoảng sợ đổ ra các đường phố.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tin-van-the-gioi-ngay-10-11-ec-cong-bo-chi-tiet-goi-ho-tro-18-ty-euro-cho-ukraine-218244.html