VKSND TP HCM kết luận "hành vi xây chòi vịt không cấu thành tội phạm"

Qua kiểm tra, thẩm định hồ sơ vụ án của ông Nguyễn Văn Bỉ, VKSND TP HCM kết luận hành vi xây chòi vịt của ông không cấu thành tội phạm.

Ông Bỉ trên khu đất xây dựng chòi lá của mình bị khởi tố. (Ảnh: Zing.vn)

Hôm nay (29/4), VKSND TP HCM đã báo cáo lên VKSND Tối cao về vụ án của ông Nguyễn Văn Bỉ (48 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, người cho ông chủ quán cà phê Xin Chào thuê một phần đất để mở quán trước cổng Công an huyện Bình Chánh).

Trước đó, ông Bỉ bị Công an huyện Bình Chánh khởi tố hình sự vì vi phạm các quy định về quản lý nhà ở. Theo kết luận điều tra, việc xây dựng chòi lá có kết cấu cột cây, vách lá, mái lá lần 2 của ông Bỉ là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tình hình quản lý trật tự quản lý đô thị, phá vỡ quy hoạch tổng thể chung tại địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương.

Hồ sơ vụ án ghi ông Bỉ tự ý xây căn nhà lá không giấy phép với diện tích gần 100 mét vuông để cất vật tư và nuôi vịt. Việc làm này khiến ông bị UBND huyện kết luận là xây nhà trái phép, qua đó xử phạt hơn 6 triệu đồng và buộc tháo dỡ. Ông Bỉ chấp hành án phạt này.

Tuy nhiên đến tháng 12/2015, ông Bỉ lại xây một căn nhà lá diện tích 35 mét vuông với mục đích tương tự. UBND huyện Bình Chánh tiếp tục ra quyết định xử phạt nhưng ông Bỉ không đồng ý, dẫn tới việc ngày 19/1 Công an huyện Bình Chánh lập hồ sơ khởi tố ông Bỉ.

Căn cứ khởi tố ông Bỉ được Công an huyện Bình Chánh đưa ra là do lần xử phạt ông Bỉ trước đó được coi là tiền sự, nhưng ông vẫn tiếp tục tái phạm.

Ánh Nguyệt

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/vksnd-tp-hcm-ket-luan-hanh-vi-xay-choi-vit-khong-cau-thanh-toi-pham-99361