Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Ra mắt Phòng trưng bày kỷ vật, hiện vật chiến tranh

THCL - Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), sáng nay, UBND huyện Vĩnh Tường tổ chức ra mắt Phòng trưng bày kỷ vật, hiện vật chiến tranh tại đền Liệt sỹ huyện.

THCL - Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), sáng nay, UBND huyện Vĩnh Tường tổ chức ra mắt Phòng trưng bày kỷ vật, hiện vật chiến tranh tại đền Liệt sỹ huyện.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Tới dự lễ ra mắt phòng trưng bày, có các vị, Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Vĩnh Phúc; các vị lão thành cách mạng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Vĩnh Tường qua các thời kỳ, các cựu chiến binh, cựu Thanh niên xung phong, thương bệnh binh, đại diện gia đình liệt sỹ, Anh hùng Lực lượng vũ trang, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, những người có công với cách mạng tiêu biểu.

Trước khi tiến hành lễ cắt băng ra mắt Phòng trưng bày kỷ vật, hiện vật chiến tranh, các vị lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu đã tiến hành lễ dâng hương tưởng nhớ công lao của các Anh hùng liệt sỹ và trồng cây lưu niệm tại đền Liệt sỹ huyện Vĩnh Tường.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cắt băng ra mắt Phòng trưng bày kỷ vật, hiện vật chiến tranh

Phòng trưng bày kỷ vật chiến tranh với 388 kỷ vật - do các cựu chiến binh hiến tặng, mỗi kỷ vật đều thấm đẫm những câu chuyện, ký ức về một thời đạn bom khốc liệt, đau thương nhưng cũng rất đỗi hào hùng.

Cũng từ đây, đền Liệt sỹ huyện không chỉ là nơi phụng thờ Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền nhân có công với nước, các anh hùng liệt sỹ, mẹ Việt Nam Anh hùng, mà còn là nơi giáo dục truyền thống văn hóa, yêu nước, cách mạng vẻ vang của quê hương cho thế hệ trẻ bằng những hình ảnh, hiện vật sống động và là địa điểm tự hào để giới thiệu Vĩnh Tường với du khách trong và ngoài tỉnh mỗi khi đến huyện.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc trồng cây lưu niệm tại Đền liệt sỹ huyện Vĩnh Tường

Cũng nhân dịp này, UBND huyện Vĩnh Tưỡng đã tổ chức buổi gặp mặt người có công tiêu biểu nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - liệt sỹ.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, ông Lê Minh Thịnh, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường nêu rõ: Vĩnh Tường là vùng quê giàu truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng. Trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, ở thời kỳ nào Vĩnh Tường cũng có những người con ưu tú với những đóng góp to lớn, hào hùng vào các cuộc kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng kết các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc, toàn huyện Vĩnh Tường có 155 cán bộ lão thành cách mạng, 184 cán bộ tiền khởi nghĩa, 400 bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 3.644 liệt sỹ; 1.729 thương binh; 539 bệnh binh; 519 người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 63 người và gia đình có công giúp đỡ cách mạng; 177 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; hàng trăm gia đình có công với nước...

Từ năm 2000 đến nay, Vĩnh Tường đã quy tập được 457 hài cốt liệt sỹ; 100% nghĩa trang liệt sỹ tại các xã, thị trấn được chỉnh trang, tu bổ ngày một khang trang.

Đặc biệt, với trăn trở về một ngôi nhà chung để quy tụ hồn thiêng 3.644 Anh hùng liệt sỹ của huyện, sau nhiều nỗ lực, từ ý tưởng đến các bước triển khai xây dựng, tháng 7/2015, trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành đền Liệt sỹ huyện giai đoạn 2 với các hạng mục chính được xây dựng uy nghi, bề thế, thoáng mát và thanh tịnh.

Điều đặc biệt, trong tổng số hơn 50 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng đền thì nhân dân, cán bộ, công nhân, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong huyện; các cá nhân, gia đình quê hương Vĩnh Tường đang sinh sống trên mọi miền Tổ quốc, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã ủng hộ tới hơn 40 tỷ đồng, riêng Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn ủng hộ hơn 22 tỷ đồng.

Gần 400 kỷ vật, hiện vật chiến tranh được trưng bày

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì đã biểu dương huyện Vĩnh Tường đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm sóc thương binh, liệt sỹ, những người có công với cách mạng.

Ông Trì đề nghị, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể và toàn thể cộng đồng xã hội cần tiếp tục quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa đối với gia đình chính sách và những người có công với nước. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng.

Tập trung  giải quyết dứt điểm hồ sơ còn tồn đọng và đẩy nhanh tiến độ xác nhận, thẩm định đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ và người có công. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo cho việc thực hiện chính sách với người có công đúng đối tượng, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ. Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ, các công trình ghi công các Anh hùng liệt sỹ trên địa bàn.

Ông Trì lưu ý: Tiếp tục phát huy hiệu quả việc xã hội hóa công tác đền ơn đáp nghĩa và phong trào “Toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, Người có công”. Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho con em liệt sỹ, thương binh, bệnh binh học tập, lao động sản xuất. Hỗ trợ, động viên các gia đình chính sách, các thương binh tích cực vươn lên phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao mức sống.

Kịp thời  biểu dương, khen thưởng các thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công đã tự lực, tự cường vươn lên trong sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác, trở thành “Người công dân kiểu mẫu” và “Gia đình Cách mạng gương mẫu”.

Quan tâm thực hiện tốt việc giáo dục ý thức chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, qua đó, xây dựng được lòng nhiệt tình cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý thức tự hào về quê hương Vĩnh Tường giàu truyền thống cách mạng, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng mà cha ông, các Anh hùng liệt sỹ trao truyền.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Vĩnh Tường đã tặng quà cho đại diện người có công tiêu biểu; tặng quà của Quỹ nhân ái Nguyễn Thái Học huyện Vĩnh Tường cho Hội Cựu thanh niên xung phong và Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện.

Với sự vào cuộc của toàn đảng, toàn quân và toàn dân, các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn huyện trong những năm qua, thực sự trở thành nét đẹp văn hóa của nhân dân Vĩnh Tường.

Long Trần

Nguồn TH&CL: http://thuonghieucongluan.com.vn/vinh-tuong-vinh-phuc-ra-mat-phong-trung-bay-ky-vat-hien-vat-chien-tranh-a40336.html