Vĩnh Phúc: 'Ma men' dẫn lối, người cha tàn độc đánh con gái nhập viện

Say rượu, người cha tàn độc trút đòn roi lên cô con gái 10 tuổi của mình khiến em phải nhập viện.

Thông tin về vụ việc, ông Nguyễn Anh Dũng, Phó trưởng Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: "Đơn vị vừa tiến hành tạm giữ Hoàng Văn La (trú tại xóm Vèo, xã Định Trung, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đều điều tra về hành vi bạo hành trẻ em.Điều đáng nói, nạn nhân trong vụ việc này là cháu Hoàng Thị Hồng H. (SN 2008, trú cùng địa chỉ), là con gái ruột của nghi phạm".

Khắp người H. rất nhiều vết thâm tím (Ảnh facebook)

Theo thông tin ban đầu, tối 27/3, La uống rượu say rồi trút một trận đòn kinh hoàng lên người bé H. Người đàn ông này vừa chửi bới, vừa cầm gậy đánh liên tiếp vào tay, vào người cô con gái ruột mới học lớp 4. Thậm chí, trong cơn điên loạn, La còn đạp nhiều cái vào bụng bé H. khiến người cháu bé bị bầm tím.

Đến lớp cô giáo mới phát hiện trên người H. có nhiều vết thâm tím (ảnh facebook)

Được biết, sau khi bị đánh, H vẫn cắn răng chịu đựng cho đến khi khi người bố vô lương tâm hả "cơn điên" rồi lẳng lặng đi ngủ. Sáng 28/3, H. cố nén đau đến lớp nhưng cô giáo đã phát hiện ra sự việc.

Kiểm tra cơ thể cô bé, mọi người bàng hoàng, xót xa khi các vết bầm tím xuất hiện khắp cơ thể. Từ cánh tay, lưng, bụng… H. đều tím ngắt, xây xát, tụ máu. Lo cho sức khỏe của học trò, cô giáo đã báo cho gia đình để đưa H. đi bệnh viện.

ông La nghiện rượu, thường xuyên say sỉn (ảnh Facebook)

“La là đối tượng nghiện rượu, thường xuyên say xỉn và có những hành vi không kiểm soát được, đặc biệt là với vợ con. Chính vì không chịu được người chồng nát rượu, năm 2016, chị Nguyễn Thúy Dung (SN 1982, mẹ cháu H.) đã đâm đơn ly hôn ra tòa.

Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế còn khó khăn, chị Dung chỉ có thể nhận nuôi được đứa con út lúc đó mới mấy tháng tuối, còn cháu H. và người em thứ hai phải ở cùng La. Trong thời gian qua, không ít lần La ra tay đánh đòn con gái nhưng cháu H. vẫn cố chịu đựng không dám nói với ai vì sợ bố” - ông Dũng thông tin thêm.

Cùng ngày, Cơ quan công an thành phố đã triệu tập Hoàng Văn La lên trụ sở, tại đây La đã khai nhận toàn bộ hành vi bạo hành đối với cháu H. Chúng tôi đã đưa cháu bé đi giám định thương tật còn Hoàng Văn La đang bị tam giữ tại Công an TP Vĩnh Yên để phục vụ công tác điều tra. Nếu kết quả giám định thương tật của cháu bé đủ mức độ theo quy định của pháp luật thì chúng tôi sẽ căn cứ vào đó tiến hành khởi tố đối tượng.

Trước đó, trên mạng xã hội facebooker Minh Lung Linh đã chia sẻ những bức hình bé gái bị bố đánh bầm tím toàn thân với nội dung:"Bố Hoàng Văn La ở Định Trung - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc, không còn tính người đánh con ruột của mình đến nông nỗi này đây. Pháp luật vào cuộc để lấy lại công bằng cho cháu."

Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Đa phần, dân mạng đều rõ sự bất bình và phẫn nộ với hành động tàn ác của ông bố và xót xa cho cháu bé 10 tuổi.

Vụ việc đang được Công an TP Vĩnh Yên điều tra, làm rõ.

Phong Vân

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/vinh-phuc-ma-men-dan-loi-nguoi-cha-tan-doc-danh-con-gai-nhap-vien-d39436.html