Vĩnh Phúc: 17 con bò trương phình bụng sau ăn rồi chết hàng loạt

Sự việc xảy ra vào tối 23/5, tại gia đình ông Bùi Văn Bình (SN 1965), trú tại thôn Ngọc Long, xã Hồng Châu. Sau khi ăn xong, đàn bò của gia đình ông bất ngờ chết hàng loạt.

Thông tin này được ông Nguyễn Xuân Học, Chủ tịch UBND xã Hồng Châu (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) xác nhận vào sáng 25/5.

Ông Học cho biết, bụng 17 con bò có dấu hiệu trương phình. Sau khoảng 3 đến 5 phút thì chúng chết hàng loạt.

Được biết, trang trại gia đình ông Bình nuôi khoảng 40 con bò thì 17 con bị chết. Đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này nên các hộ gia đình nuôi bò tỏ ra vô cùng hoang mang.

Hình ảnh 17 con bò chết hàng loạt sau ăn.

Nhận tin báo, chính quyền xã Hồng Châu đã báo cáo lên cơ quan chức năng. Đồng thời, đơn vị cũng hướng dẫn người dân tiêu hủy số bò chết theo đúng quy định.

Để tìm hiểu, xác minh làm rõ vụ việc, Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Vĩnh Phúc đã lấy mẫu đi xét nghiệm. Công an huyện Yên Lạc đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân bò chết bất thường

Trước thông tin nhiều người dân phỏng đoán nguyên nhân bò chết là do bị đầu độc. Tuy nhiên, nguyên nhân như nào cần chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Tường Vy

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vinh-phuc-17-con-bo-truong-phinh-bung-sau-an-roi-chet-hang-loat-0127083.html