Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Xử phạt 600 triệu đồng khai thác cát trái phép trên sông Mã

Theo tin từ Công an huyện Vĩnh Lộc ( Thanh Hóa) cho biết: Cùng với các cơ quan chức năng huyện thực hiện nhiệm vụ tham gia quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản cát, sỏi ở lòng sông theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Vĩnh Lộc đã tập trung lực lượng, phương tiện, tuần tra, kiểm soát, bắt giữ các đối tượng khai thác cát trái phép, xử phạt trên 600 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Hữu Hùng – Trưởng Công an huyện Vĩnh Lộc cho biết: Công an huyện Vĩnh Lộc xử lý rất quyết liệt tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn. Từ đầu năm huyện đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ và xử phạt hành chính trên 600 triệu đồng. Trong cuộc họp trực tuyến tại UBND tỉnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đánh giá cao về Công an huyện Vĩnh Lộc với tinh thần tích cực xử lý nạn khai thác cát trái phép. Cụ thể vào ngày nghỉ lễ 30/4/2017 Công an huyện Vĩnh Lộc đã kiểm tra, bắt giữ được 8 thuyền đang khai thác cát trái phép trên dòng sông Mã thuộc xã Vĩnh Khang và xử phạt gần 200 triệu đồng.

Tàu hút cát trái phép tại ngã Ba sông Bưởi và sông Mã đoạn xã Vĩnh Khang

Theo báo cáo của Công an huyện Vĩnh Lộc về việc xử lý tình trạng khai thác cát trái phép từ đầu năm 2017 đến nay. Huyện đã xử phạt hành chính đối với 35 trường hợp, thu về với số tiền trên 600 triệu đồng.

Tuy nhiên, cũng theo Thượng tá Hùng thì tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện Vĩnh Hùng đang diễn biến phức tạp, các đối tượng khai thác trái phép lại rất manh động, thường hoạt động về đêm. Các đối tượng lợi dụng vào những ngày nghỉ lễ để khai thác cát trái phép, khu vực này là giáp danh giữa 3 huyện Yên Định, Vĩnh Lộc và Cẩm Thủy. Đoạn sông Mã từ cầu Kiểu xuôi về ngã Ba Bông có 3 thác ghềnh nên khi lực lượng đưa xuồng xuống để tuần tra rất khó khăn, huyện lại không có bến đậu cho các phương tiện thủy nội địa nên khi bắt được tàu khai thác trái phép thì không có nơi giam giữ phương tiện…

Tàu hút cát trái phép tại ngã Ba sông Bưởi và sông Mã xã Vĩnh Khang

Ngày 12/8/2017, nhận được tin báo của PV Báo Tài nguyên & Môi trường tại khu vực xã Vĩnh Khang có hàng chục tàu thuyền đang khai thác trái phép. Mặc dù trời tối, lại là ngày nghỉ, nhưng lực lượng Công an phối hợp với Phòng TN&MT xuống tận nơi bắt được 2 tàu gồm: Đỗ Văn Long, thôn 4, xã Vĩnh Thành và Ngô Thị Huyên xã Vĩnh Minh đang bơm hút cát trái phép, xử phạt 2 tàu 16,8 triệu đồng

Tin & ảnh: Tùng Minh

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/phap-luat/201708/vinh-loc-thanh-hoa-xu-phat-600-trieu-dong-khai-thac-cat-trai-phep-tren-song-ma-2836112/