Vinh danh nhà nông giỏi ở thành phố mang tên Bác

2 nông dân vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 14 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng hơn 200 cá nhân, tập thể khác được vinh danh trong lễ tổng kết 5 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (ND SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Hội ND TP.Hồ Chí Minh tổ chức ngày 18.11.

Nông dân làm ra 18.000 tỷ đồng

Giai đoạn 2012 - 2016, toàn thành phố có gần 139.000 lượt hộ đạt danh hiệu ND SXKDG các cấp. Phong trào ngày càng thu hút được nhiều hội viên, nông dân tham gia.

Theo Hội ND thành phố, đã có 370 hộ đạt thu nhập từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng/năm; gần 60 hộ đạt thu nhập trên 1 tỷ/năm. Đó là những nông dân tiêu biểu đang góp phần tích cực cùng Hội ND thành phố, các sở, ngành thực hiện công cuộc làm giàu, giảm nghèo và chung tay xây dựng nông thôn mới.

Các đại biểu tham quan mô hình nông nghiệp tại lễ tổng kết. ảnh: Nguyên Vỹ

Tại lễ tổng kết, Huân chương Lao động hạng Ba đã được trao cho nghệ nhân nuôi cá kiểng Tống Hữu Châu (quận 12) và nông dân Trần Ngọc Tuyết (Củ Chi) với mô hình trồng hoa lan Mokara.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh cho rằng, nông nghiệp tuy chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số GDP của thành phố nhưng giá trị kinh tế khoảng 18.000 tỷ đồng/năm là con số không nhỏ. “Điều này có công lao rất lớn của Hội ND thành phố và hội viên, nông dân cùng các sở, ngành trong những năm qua. Bộ mặt nông thôn, nông nghiệp thành phố đã có nhiều biến chuyển lớn. Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện để phát triển khu vực kinh tế nông thôn” - ông Liêm cho biết.

Ứng dụng công nghệ

Giai đoạn 2017 – 2020, Hội ND TP. Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phấn đấu mỗi hộ ND giỏi cấp thành phố nhận giúp đỡ 1 hộ nghèo. Đến 2020, phấn đấu hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp T.Ư đạt 5%, cấp thành phố đạt 10% tổng số hộ đạt danh hiệu ND SXKD giỏi các cấp.

Ông Trần Trường Sơn - Phó Chủ tịch Hội ND TP.Hồ Chí Minh đánh giá, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, nông thôn, hoạt động của Hội ND các cấp thành phố nhận được nhiều sự quan tâm. Điển hình như hoạt động “Tết làm điều hay vì nông dân nghèo”, “Quỹ học bổng Lương Định Của cho con em hội viên, nông dân nghèo”…

Nhưng theo ông Trần Trường Sơn, ngoài những việc làm được, phong trào Hội cũng gặp không ít khó khăn. Đó là phong trào phát triển chưa đồng đều giữa các đơn vị, địa phương; sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng chưa chặt chẽ. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật ở một bộ phận nông dân còn hạn chế, sản xuất còn manh mún nhỏ lẻ, thiếu liên kết, thiếu tính cạnh tranh… Quy hoạch đất nông nghiệp gắn định hướng phát triển nông nghiệp đô thị và liên kết chuỗi chưa tạo sự an tâm đầu tư của nông dân, doanh nghiệp. “Bên cạnh đó, trình độ và năng lực của một số cán bộ hội còn hạn chế; chưa nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của nông dân nên hiệu quả triển khai chương trình liên kết 4 nhà còn thấp” - ông Trần Trường Sơn thừa nhận.

Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Lều Vũ Điều đề nghị cấp ủy, chính quyền thành phố quan tâm, tạo điều kiện để Hội ND thành phố tham gia hỗ trợ hiệu quả hơn cho nông dân trong việc ứng dụng các mô hình nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao…

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/vinh-danh-nha-nong-gioi-o-thanh-pho-mang-ten-bac-724193.html