Vinh danh 10 'nhân vật truyền lửa'

10 gương mặt “truyền lửa” tiêu biểu đại diện cho những con người căng tràn sức sống, bùng cháy đam mê và nhiệt huyết cống hiến đã được vinh danh trong chương trình kỷ niệm 10 năm ra mắt kênh VTV6 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Tối 23/4, gala “10 năm truyền lửa” đã được diễn ra trong không khí ấm áp, vui tươi. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm ra mắt kênh truyền hình VTV6 của Đài Truyền hình Việt Nam. Ngoài những hoạt động điểm lại chặng đường 10 năm sáng tạo với những thành công đạt được, chương trình đã tổ chức trao giải “Nhân vật truyền lửa” nhằm tôn vinh 10 gương mặt tiêu biểu thuộc 10 lĩnh vực: y tế, giáo dục, khởi nghiệp - công nghệ, kinh tế, tài năng trẻ, nghị lực sống, an ninh quốc phòng, hoạt động cộng đồng, thể thao, văn hóa giải trí.

10 gương mặt này được khán giả bầu chọn từ danh sách 30 đề cử, họ đều là những cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực với xã hội và truyền cảm hứng sống đẹp tới cộng đồng. Một trong những điểm chung giữa họ là từng hợp tác với Ban Thanh thiếu niên (VTV6) tổ chức thực hiện các chương trình vì cộng đồng.

Danh sách 10 gương mặt tiêu biểu được trao giải trong đêm Gala:
1. Bác sĩ Bùi Đình Lĩnh
(Người đã hơn 30 năm tình nguyện ra đảo Phú Quý chữa bệnh cho người dân)
2. Cô giáo Nguyễn Thị Thông
(Người giáo viên ngày ngày miệt mài dạy học miễn phí cho con em ngư dân ở Hậu Lộc, Thanh Hóa)
3. Anh Nguyễn Bá Hải
(Người sáng chế ra kính “mắt thần” cho người khiếm thị)
4. Anh Võ Văn Tiếng
(Chàng trai tiên phong trồng lúa sạch ở Đồng Tháp)
5. Phan Đăng Nhật Minh
(Học sinh xuất sắc của trường Hải Lăng, Quảng Trị - được biết đến với tên gọi “cậu bé Google”)
6. Nguyễn Phạm Thanh Hằng
(Cô giáo mang trong mình căn bệnh ung thư giai đoạn cuối nhưng luôn lạc quan, tổ chức các chương trình thiện nguyện động viên những người bệnh tật)
7. Đại úy Huỳnh Văn Tuấn
(Đội trưởng Đội Cứu hộ cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh, đã tham gia trên 300 vụ cứu hộ)
8. Ca sĩ Thái Thùy Linh
(Người tổ chức nhiều dự án từ thiện như “Mang âm nhạc tới bệnh viện”, “Mặc ấm - vì học sinh dân tộc miền núi”...)
9. Vận động viên Hoàng Xuân Vinh
(Nhà vô định Olympic môn bắn súng)
10. Ca sĩ Sơn Tùng MTP
(Ca sĩ có nhiều bài hát, trong đó có những bài hát về quê hương được giới trẻ yêu thích)

Chia sẻ tại lễ vinh danh, bác sĩ Bùi Đình Lĩnh - người đã và đang tình nguyện công tác tại đảo Phú Quý hơn 30 năm xúc động: “Nếu tuổi trẻ có được hai lần thì tôi nguyện tiếp tục tới những nơi vùng sâu vùng xa, nơi đất nước còn khó khăn để giúp đỡ, phục vụ nhân dân, sẵn sàng tới bất cứ nơi nào mà Tổ quốc cần để góp ích cho đời”.

Buổi vinh danh diễn ra trang trọng, xúc động với câu chuyện của những “nhân vật truyền lửa”, họ bằng tài năng và tâm huyết của mình đã đem lại thông điệp về một lý tưởng sống đẹp, như lời thầy giáo Giản Tư Trung chia sẻ: Mỗi người cần tìm cho mình sự đam mê trong công việc để cống hiến, để có thể sống có ích, sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, từ đó mới có thể “quản trị” được cuộc đời mình và đóng góp với xã hội.

Một số hình ảnh tại buổi trao giải:

Ông Trần Bình Minh - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam trao giải cho Bác sĩ Bùi Đình Lĩnh và đại úy Huỳnh Văn Tuấn.

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng - Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Khoa học - Giáo dục - Môi trường trao giải cho “cậu bé Google” Phan Đăng Nhật Minh.

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Trung ương Đoàn trao giải cho ca sĩ Thái Thùy Linh và cô giáo Nguyễn Phạm Thanh Hằng.

Ca sĩ Phạm Anh Khoa trong một tiết mục của chương trình Gala VTV6 - 10 năm truyền lửa.

Minh Khuê

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/vinh-danh-10-nhan-vat-truyen-lua_n22572.html