Vinh danh 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2011

(GD&TĐ)- Tối 22/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tổ chức Lễ Tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2011. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh đã tới dự.

(GD&TĐ)- Tối 22/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tổ chức Lễ Tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2011. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh đã tới dự.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bí thứ thứ nhất TW Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trao thưởng cho 10 gương mặt trẻ VN tiêu biểu 2011

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2011 được trao cho các cán bộ, đoàn viên, thanh niên Việt Nam tiêu biểu trên 5 lĩnh vực hoạt động: học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh, quản lý hành chính – nhà nước, quốc phòng, đảm bảo an ninh, trật tự ATXH, TDTT, văn hóa – nghệ thuật và trong lĩnh vực hoạt động xã hội.

Đây là Lễ Tuyên dương lần thứ 16 được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2012) và Tháng Thanh niên Việt Nam. 10 gương mặt trẻ khác cũng được trao giải thưởng triển vọng trong dịp này.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn xác định trách nhiệm chăm lo cho thế hệ trẻ, coi nguồn nhân lực trẻ, nhất là tài năng trẻ là nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước. Chính phủ sẽ luôn quan tâm tới môi trường, nhu cầu và tạo điều kiện tốt nhất để phát huy tiềm năng trí tuệ, sức mạnh sáng tạo của nguồn nhân lực trẻ, nhất là tài năng trẻ phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với các bạn trẻ được vinh danh, Phó Thủ tướng tin tưởng sẽ có thêm động lực, sự cổ vũ để tiếp tục lao động sáng tạo không ngừng, đồng thời mong muốn các bạn trẻ hãy chia sẻ kinh nghiệm, bài học của mình để ngày càng có nhiều thanh niên, thiếu niên khác học tập và noi gương theo.

Phó Thủ tướng hoan nghênh Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có sáng kiến trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” và tổ chức thực hiện Tháng Thanh niên năm 2012, qua đó đã xây dựng được nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, các địa bàn, được các cấp, các ngành biểu dương, xã hội tôn vinh, cộng đồng ghi nhận.

Phó Thủ tướng đề nghị phát huy hơn nữa vai trò của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam trong việc tôn vinh, hỗ trợ tài năng trẻ, tôi kêu gọi sự ủng hộ và đóng góp của các tổ chức cá nhân, xã hội về vật chất, tinh thần để Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ làm được nhiều việc có ích hơn nữa cho thế hệ trẻ…Các cấp các ngành tạo điều kiện, cơ hội để tuổi trẻ cả nước phát triển tài năng, chăm sóc bồi dưỡng tài năng trẻ để họ có điều kiện phát triển tài năng phục vụ đất nước.

Danh sách 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2011:

+ Nguyễn Huy Hoàng: Huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 42 tại Thái Lan;

+ Phạm Hoàng Hiệp: được phong PGS năm 2011 khi 29 tuổi ;

+ Vũ Trọng Thư: Thực hiện dự án chế tạo vệ tinh nhỏ F-1 CubeSat, dự kiến được phóng lên vũ trụ tháng 7 trên tàu vận tải của JAXA;

+ Phạm Đức Thạch: Chủ trang trại chăn nuôi ở xã Gia Phố, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh);

+ Nguyễn Sĩ Bính: Công tác tại Phòng Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ đội Biên phòng Điện Biên), từng phá nhiều vụ án về buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

+ Trần Trung Kiên: Đội trưởng phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm ma túy (Công an tỉnh Điện Biên).

+ Nguyễn Thị Yến: VĐV Pencaksilat, Huy chương vàng Seagame 26;

+ Ca sĩ Lê Cát Trọng Lý: Năm 2011 biểu diễn xuyên Việt hát cho cộng đồng đạt hiệu ứng xã hội cao được quần chúng nhiệt liệt hưởng ứng và yêu mến.

+ Hoàng Phạm Trà Mi: SV Khoa Piano (Học viện Âm nhạc Quốc gia đạt giải nhất cuộc thi Piano quốc tế F.Chopin tại Singapore;

+ A Yung:, Bí thư Chi đoàn IV (Cty TNHH MTV Cao Su Mang Yang) là người dân tộc Banar, có thành tích xuất sắc trong lao động và phát triển tổ chức Đoàn tại nơi 100% đoàn viên là người dân tộc thiểu số.

Lập Phương

,

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2778/201203/Vinh-danh-10-guong-mat-tre-Viet-Nam-tieu-bieu-nam-2011-1960118/