Vĩnh Bảo - Hải Phòng: Sắc mới trên quê hương An Hòa

An Hòa là một xã thuần nông thuộc huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng). Trong những ngày tháng 7 này, cùng với toàn huyện, Đảng bộ và nhân dân An Hòa đang tập trung mọi mặt để tổ chức chào mừng 70 năm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở xã An Hòa và kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 (1947 - 2017). Đây cùng là điểm nhấn khơi dậy, tạo động lực mới để An Hòa phấn đấu về đích chương trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2019, trước 1 năm so với kế hoạch của cả nước.

Trường THPTCS xã An Hòa.

Truyền thống hào hùng

Không biết cái tên xã An Hòa có tự bao giờ? Chỉ biết khi nhắc đến 2 chữ An Hòa là gợi cho ta sự bình an, hòa thuận, một cái gì đó như là khát vọng của con người trong tiến trình phát triển. Xã An Hòa nằm ở phía Bắc huyện Vĩnh Bảo, giáp với huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) và giáp với các xã Hiệp Hòa, Hùng Tiến, Tân Hưng (huyện Vĩnh Bảo), có QL10 đi qua với sẵn tiềm năng kinh tế và nhân lực. An Hòa có 609,28ha đất tự nhiên, 2.425 hộ gia đình với 7.625 nhân khẩu được phân bố thành 8 thôn. Xã có 12 Chi bộ Đảng với 263 đảng viên. Nói về truyền thống cách mạng của xã, đồng chí Tạ Quang Diễn - Bí thư Đảng bộ xã cho biết: An Hòa là địa phương có bề dày truyền thống cách mạng, chống ngoại xâm và chinh phục thiên nhiên. Trong kháng chiến chống Pháp, toàn xã có 125 thanh niên nhập ngũ, lực lượng dân quân, du kích chiến đấu tại địa bàn xã có trên 230 đội viên, đã tổ chức 46 trận lớn nhỏ, tiêu diệt nhiều lực lượng của địch. Nhiều gia đình có 2 - 3 người con đi bộ đội. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, An Hòa đã tiễn đưa 965 người con ưu tú lên đường chiến đấu (chiếm trên 75% lao động trẻ khỏe của địa phương), có 36 thanh niên xung phong nơi hỏa tuyến, là địa phương tiêu biểu trong phong trào “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Kết thúc hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, đến nay, toàn xã có 162 liệt sĩ, 125 thương bệnh binh, 12 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 25 người bị nhiễm chất độc hóa học và 20 người bị tù đày… Nhân dịp chào mừng 70 năm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên xã An Hòa, Đảng bộ An Hòa đã cho bổ sung, tái bản cuốn sách: “Lịch sử Đảng bộ xã An Hòa” để làm tư liệu và giáo dục truyền thống trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Với những nỗ lực phấn đấu và thành tích nổi bật trên đây, An Hòa đã vinh dự được Quốc hội và Chính phủ trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất và trên 500 huân, huy chương, bằng khen các loại.

Nông thôn mới trên quê hương An Hòa.

Đổi mới đi lên dưới màu cờ Đảng

Ngay sau Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân An Hòa bắt tay ngay vào công cuộc đổi mới. Đặc biệt là từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, năng suất, sản lượng lúa, chăn nuôi gia cầm và thủy sản liên tục tăng cả về số và chất lượng cũng như quy mô sản xuất. Các ngành nghề dịch vụ ngày càng được mở mang phát triển như: Nghề mộc, nề, cơ khí nhỏ, vận tải, xay xát thóc, bốc xếp, nghề thủ công, kinh doanh thương mại, buôn bán truyền thống, mở rộng thị trường… Đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân được nâng lên vượt bậc, số hộ nghèo giảm nhanh rõ rệt, đến nay không còn hộ nhà tranh vách đất, số nhà ngói, nhà cao tầng ngày càng tăng, 100% số hộ có máy nghe nhìn, máy điện thoại, xe máy, nhiều gia đình có ôtô du lịch, ôtô tải, máy cày, máy gặt, máy điều hòa nhiệt độ… Bộ mặt và mức sống của nhân dân An Hòa hiện nay đã có nhiều đổi thay vượt bậc. Xã đã xây dựng được 6 trạm biến áp với tổng công suất gần 1.000KVA, 2 trường học cao tầng (trường tiểu học và trường PTCS) và 1 trường mầm non, Trạm Y tế xã đạt chuẩn quốc gia từ vài năm trước đây.

Điều đáng nói là, cũng trong dịp này những người con xa quê của An Hòa hiện là doanh nhân thành đạt, với tấm lòng hướng về quê hương đã tài trợ hàng trăm triệu đồng để tu bổ, sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ của xã khang trang, sạch đẹp đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7 năm nay. Lãnh đạo xã xây dựng kế hoạch tổ chức thăm hỏi, tặng quà, gặp mặt các gia đình đối tượng chính sách và rà soát những trường hợp khó khăn tồn đọng để giải quyết, tri ân, đây cũng là công tác thường xuyên được xã làm tốt.

Xã đã có 2 nhà máy nước sạch, cung cấp cho trên 90% hộ dùng, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên đến nay đã giảm xuống còn 0,65%. Phong trào văn nghệ - thể dục - thể thao phát triển đều khắp ở các xóm, thôn và các đoàn thể chính trị xã hội: Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Câu lạc bộ thơ xã An Hòa… 100% số làng đã đăng ký xây dựng làng văn hóa. Các khu di tích được nâng cấp, tôn tạo, hiện xã có 3 di tích lịch sử văn hóa cấp TP, thường xuyên tổ chức cho khách đến thăm viếng. Nhiều đình chùa, miếu mạo trong xã được sửa chữa tôn tạo nâng cấp, hàng năm, các thôn đều mở các lễ hội truyền thống, nhiều dòng họ có điều kiện xây dựng nhà thờ họ, thờ cúng, ôn lại truyền thống tốt đẹp của tổ tiên. Xã cũng xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, coi việc chăm sóc, giúp đỡ các gia đình chính sách là nghĩa vụ và trách nhiệm của Đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng và nhân dân toàn xã. Công tác bảo vệ an ninh luôn duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức thực hiện tốt công tác huấn luyện, công tác diễn tập phòng, chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, hoàn thành xuất sắc công tác tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ hàng năm, đẩy mạnh công tác hậu phương quân đội; xây dựng thế trận an ninh nhân dân, giữ vững trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông nông thôn. Điểm nổi bật nữa là số lượng những người An Hòa đi thoát ly xa quê qua nhiều thế hệ đã có những tiến bộ, trưởng thành vượt bậc trên nhiều lĩnh vực, nhiều đồng chí là giáo sư, tiến sĩ, là cán bộ trung cao cấp, quân hàm đại tá… đặc biệt là có nhiều doanh nhân thành đạt về kinh tế đã có những đóng góp lớn cho xã hội và quê hương An Hòa.

Về chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng chí Vũ Mạnh Kha - Chủ tịch UBND xã An Hòa cho biết: Toàn xã tính đến hết năm 2016 đạt được 13/19 tiêu chí (gồm quy hoạch, điện, chợ, bưu điện, giáo dục, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất, thu nhập, y tế, hộ nghèo, nhà ở dân cư, an ninh trật tự, môi trường). Thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng từ tháng 7/2015 đến hết năm 2016 toàn xã đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về đường giao thông trục chính nội đồng, đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm. Tổng chiều dài 9,4km với 98 tuyến. Trong đó, nội đồng 2 tuyến, trục thôn, liên thôn 13 tuyến, ngõ xóm 83 tuyến. Đã cứng hóa đường trục chính nội đồng 2,503km, đường trục thôn, liên thôn 8,147km, đường ngõ xóm, khu dân cư 4,759km,tổng số đạt từ 80 - 85% so với yêu cầu. Thực hiện có hiệu quả mô hình cánh đồng mẫu lớn thôn Kênh hữu và cánh đồng rau màu thôn An Lãng.

Nghiệm thu và đưa vào sử dụng tuyến đường nhựa liên xã An Hòa - Hiệp Hòa. Xây dựng mới khu nhà chức năng trường trung học và tiểu học, trạm Y Tế xã, thi công tuyến đường nhựa liên thôn Thượng Đồng - Hạ Đồng, sửa chữa nâng cấp 10 phòng học cũ của trường trung học và tiểu học nay đã khang trang đẹp đẽ, hoàn thiện hệ thống lưới điện hiện đại và an toàn. Công tác thu gom, xử lý rác đi vào hoạt động thường xuyên, các tổ thu gom duy trì và hoạt động có hiệu quả, công tác vệ sinh môi trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 có nhiều chuyển biến tích cực. Phối kết hợp với TP và huyện thi công tuyến đường 17b đoạn từ QL10 đến ngã ba Hùng Tiến và tham gia tổ chức công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án mở rộng QL10 đoạn qua địa phận xã An Hòa.

Qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và đổi mới với 27 nhiệm kỳ đại hội, từ chỗ chỉ có 10 đảng viên, đến nay Đảng bộ An Hòa đã có 263 đảng viên, sinh hoạt tại 12 chi bộ. Đảng bộ luôn là hạt nhân giữ vai trò gương mẫu trong công tác gắn bó với nhân dân. Quy chế dân chủ ở cơ sở được phổ biến, thực hiện, phát huy vai trò làm chủ tập thể của nhân dân trên mọi lĩnh vực, tạo không khí cởi mở trong đời sống sinh hoạt ở nông thôn. Nhiều năm liền Đảng bộ An Hòa được Huyện ủy Vĩnh Bảo công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Năm 2017 và những năm tới, trước những thời cơ và thách thức mới, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của địa phương, Đảng bộ và nhân dân xã An Hòa quyết tâm hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ An Hòa khóa XXVII đã đề ra, trong đó trọng tâm là hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới với chất lượng và hiệu quả bền vững. Đó cũng là ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân An Hòa qua 70 năm son sắt xây dựng và bảo vệ quê hương dưới màu cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguyễn Đăng Văn

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/vinh-bao-hai-phong-sac-moi-tren-que-huong-an-hoa.html