Vinashin tìm cách kéo dài khoản nợ 600 triệu USD

Lãnh đạo Vinashin xác nhận đang có kế hoạch tái cơ cấu khoản nợ hơn 600 triệu USD phát sinh từ đợt phát hành trái phiếu quốc tế năm 2007. Kế hoạch này được cho là có sự tham gia của Bộ Tài chính.

Trao đổi với VnExpress.net chiều 5/2, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) - Nguyễn Ngọc Sự cho biết doanh nghiệp này đang lên kế hoạch tái cơ cấu khoản nợ hơn 600 triệu USD do phát hành trái phiếu năm 2007, thông qua phát hành trái phiếu mới. Phương án cuối cùng đang chờ chốt và ông Sự hứa sẽ công bố vào thời điểm chín muồi. Trước đó, Vinashin đã không thể trả được khoản lãi đầu tiên cho lô trái phiếu này và bị cộng đồng tài chính quốc tế đặt dấu hỏi về việc vỡ nợ.

Món nợ khủng của Vinashin có khả năng được giải quyết. Ảnh: AFP

Cũng trong chiều 5/2, dẫn lời một nguồn tin thân cận với vụ việc, hãng tin Reuters cho biết kế hoạch tái cơ cấu nợ của Vinashin sẽ có sự tham gia của Bộ Tài chính Việt Nam. Theo đó, Vinashin này đề xuất hoán đổi khoản vay 600 triệu USD cộng tiền lãi chưa trả trị giá 20 triệu USD bằng 620 triệu USD trái phiếu với lợi tức danh nghĩa 0%.

Theo nguồn tin, trái phiếu này sẽ được Bộ Tài chính bảo lãnh và có thời hạn 12 năm và hưởng lãi 1% mỗi năm. Số tiền lãi này sẽ được thanh toán một lần sau khi lô trái phiếu đáo hạn. Cũng theo nguồn tin này, bản kế hoạch đã được gửi tới các chủ nợ thông qua tổ chức tư vấn phát hành trước đây là Credit Suisse với hạn chót hồi âm là 15/2. Kế hoạch chỉ được thông qua nếu có sự đồng ý của 2/3 số chủ nợ, đang sở hữu 2/3 tổng nợ của Vinashin (bao gồm chủ nợ cũ và các tổ chức mua lại nợ).

Vinashin phát hành 600 triệu USD trái phiếu quốc tế năm 2007 với thời hạn 8 năm. Theo thỏa thuận ban đầu, tập đoàn này sẽ phải trả khoản tiền đầu tiên (60 triệu USD) vào cuối năm 2010. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, lãnh đạo Vinashin tuyên bố không đủ khả năng tài chính để trả nợ.

Vụ việc trở nên rắc rối và dẫn đến không ít kiện tụng trong thời gian sau đó giữa các bên. Phía Vinashin cũng nhiều lần đưa ra phương án, trong đó có việc gia hạn khoản vay nhưng không được các chủ nợ chấp nhận với lý do Chính phủ nhiều lần tuyên bố nợ do Vinashin "tự vay, tự trả". Trong bối cảnh đó, việc phương án được đưa ra, để cập đến khả năng tham gia bảo lãnh của Bộ Tài chính, nhiều khả năng sẽ được các chủ nợ chấp nhận.

Tuy nhiên, đến nay cơ quan chức năng Việt Nam vẫn chưa đưa ra một thông tin chính thức nào về hướng giải quyết vụ việc.

Nhật Minh - Hà Thu

Nguồn VnExpress: http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/doanh-nghiep/2013/02/vinashin-tim-cach-keo-dai-khoan-no-600-trieu-usd/