Vinacaphe Quảng Trị bán vườn cà phê dân: Tòa "vào cuộc" kỳ lạ!

Liên quan đến việc Công ty Vinacaphe Quảng Trị bán hết vườn cây cà phê hơn 250ha của 150 hộ dân, đoàn công tác của TAND tỉnh Quảng Trị đã xuống địa bàn nhưng để... xác minh xem người dân trồng cà phê ở Pa Tầng còn nợ Công ty Vinacaphe Quảng Trị bao nhiêu, qua đó yêu cầu người dân phải trả nợ để phía tòa án hoàn thành thủ tục cho công ty này phá sản (?!).

Báo CAND, đã đưa tin phản ảnh việc Công ty Vinacaphe Quảng Trị bán hết vườn cây cà phê hơn 250ha của 150 hộ dân đang canh tác ở xã Pa Tầng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, khiến bà con khởi kiện tại TAND tỉnh Quảng Trị.

Ngày 12/4, Đoàn công tác do bà Mai Thị Tuyết Nhung, Thẩm phán Tòa kinh tế TAND tỉnh Quảng Trị dẫn đầu, đã lên xã Pa Tầng yêu cầu các hộ dân có đơn khiếu kiện trình bày ý kiến và đối chất với phía Công ty Vinacaphe Quảng Trị. Sau hơn 2 giờ đồng hồ đối chất với các hộ dân, Ban giám đốc cũ và mới của Công ty Vinacaphe Quảng Trị dường như trả lời loanh quanh, bao biện cho việc làm sai trái của mình. Còn bà con thì đưa ra đầy đủ các bằng chứng, chứng minh vườn cà phê là tài sản của họ, đồng thời đề nghị phía tòa án xem xét, giải quyết vụ việc công bằng và khách quan.

Tuy nhiên, bà Nhung cho rằng, giao dịch giữa người dân với Công ty Vincaphe Quảng Trị không phải là vụ giao dịch dân sự bình thường; chiếu theo Nghị định 135 của Chính phủ thực hiện các chính sách hỗ trợ người nghèo vùng miền núi phát triển kinh tế và Thông tư hướng dẫn, thì người dân đang canh tác vườn cà phê kể trên không thuộc diện ưu tiên.

Còn bà con lại phản biện, việc Công ty Vinacaphe Quảng Trị cho họ mượn đất cũng như cho vay vốn vài năm đầu để trồng cây cà phê ở Pa Tầng là nhằm mục đích hưởng nguồn nguyên liệu. Ngoài sản phẩm là hạt cà phê phải bán cho công ty qua mỗi vụ thu hoạch, các hộ dân còn phải nộp cho công ty từ 6 tạ đến 1 tấn quả cà phê/vụ, đây được coi là kinh phí xây dựng, sửa chữa đường giao thông trong vùng trồng cà phê nhưng thực chất công ty không đầu tư xây dựng sửa chữa gì... Việc công ty cho người dân mượn đất, vay vốn trồng cà phê xuất phát từ sự đề nghị, thỏa thuận trong Ban Giám đốc công ty...

Bức xúc trước trả lời của bà Nhung, hơn một trăm người dân dự họp đã bất bình, giải tán. Lúc này, bà Nhung bất ngờ “trịnh trọng” tuyên bố lại lý do ban đầu của buổi làm việc, rằng việc tranh chấp tài sản trên đất là vườn cây cà phê giữa người dân với Công ty Vinacaphe Quảng Trị hiện không nằm trong sự giải quyết của tòa án. Mục đích của buổi làm việc là xác minh xem người dân trồng cà phê ở Pa Tầng còn nợ Công ty Vinacaphe Quảng Trị bao nhiêu, qua đó yêu cầu người dân phải trả nợ để phía tòa án hoàn thành thủ tục cho công ty này phá sản (?!). Nghe tới đây, bà con nông dân dự họp lại càng thêm bất bình...

Ngày 16/4, sau khi nhận được đơn khiếu nại, cầu cứu của người dân, ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp với chính quyền, ban ngành chức năng địa phương, yêu cầu xác định rõ tài sản trên đất là cây cà phê thuộc quyền sở hữu của ai; việc làm này phải được tiến hành khách quan, đúng pháp luật, tuyệt đối không gây thiệt hại cho người dân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/kinhte/2012/4/170198.cand