Vietnam Idol Kids: Văn Mai Hương mời thí sinh ra ngoài vì hát quá hay

Bảo Trân đã nhận được lời khen của giám khảo Tóc Tiên: “Con là cô bé tự tin nhất, phong cách nhất trình diễn “đã” nhất từ đầu chương trình đến giờ!”.

Thần tượng âm nhạc nhí Việt Nam – Vietnam Idol Kids tập 2 vừa lên sóng tối qua 1/5. Trải qua tập 1 với nhiều tiếng cười, những giọt nước mắt, và trên hết là những nỗ lực theo đuổi đam mê đến từ các thí sinh nhí, tập hai là một cuộc so tài của những bạn nhỏ thật sự “đáng gờm”.

Chỉ 9 tuổi, nhưng thí sinh Nguyễn Phạm Bảo Trân đã tự tin đăng kí hát ca khúc tiếng Anh khó như "Bang Bang". Ngay từ khi bước ra sân khấu, Bảo Trân đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ phía khán giả.

Bảo Trân tự tin trình diễn ca khúc tiếng Anh "Bang Bang".

Bảo Trân bén duyên với ca hát từ khi 5 tuổi. Cô bé rất cá tính và vô cùng đam mê âm nhạc. Theo chia sẻ của mẹ Bảo Trân, em rất năng động, cá tính và vô cùng say mê âm nhạc. Khi nghe nhạc lên thì Trân dường như trở thành một con người khác vậy. Chia sẻ về lý do tham gia Vietnam Idol Kids, Bảo Trân hồn nhiên trả lời: muốn giành chiến thắng để nhận tiền đi du học Mỹ.

Sau khi có phần trình diễn vô cùng xuất sắc, Bảo Trân đã nhận được lời khen của giám khảo Tóc Tiên: “Bảo Trân là cô bé tự tin nhất, phong cách nhất trình diễn “đã” nhất từ đầu chương trình đến giờ!”.

Tuy nhiên giám khảo Văn Mai Hương muốn thử thách “ca sĩ nhí” này bằng một bài hát tiếng Việt. Bằng giọng ca khỏe khoắn và phong cách vô cùng phóng khoáng, Bảo Trân lại tiếp tục chinh phục được giám khảo khó tính Văn Mai Hương đến nỗi khiến vị giám khảo “khó tính nhất” này phải chạy xuống đưa vé vàng cho cô bé và “cùng nhau bỏ trốn” khỏi phòng thi. Trước tình huống như vậy, Isaac đã phải “năn nỉ” Bảo Trân: “Khoan đã! Khoan đã! Chú Isaac chưa nhận xét! Chú khen, khen thôi chứ không lấy lại vé vàng đâu, đừng lo nghen con!”.

Tập này cũng đã xuất hiện các nhiều thí sinh là “anh chị cả” trong cuộc thi với cách hát và xử lí bài trưởng thành hơn, nhưng đi kèm với đó là những yêu cầu cao hơn đến từ bộ ba giám khảo. Tập hai đã kết thúc vòng Audition tại miền Nam, với rất nhiều chiếc vé vàng tìm được chủ nhân của mình. Những gương mặt tiêu biểu phải kể đến là “cậu bé chân trần” Thái Hải Thanh với niềm đam mê ca hát cháy bỏng, “anh chàng” đa tài hát hay Cao Minh Thiên Tùng, Vũ Thái Thảo Vy với phần thể hiện ca khúc Ngày Mai hoàn toàn mới lạ và các bé Huỳnh Đức Thanh, Đỗ Thụy Vân Hà cùng phần trình diễn hồn nhiên, đầy tự tin.

Thái Hải Thanh thể hiện khá tốt ca khúc "Sông Đăkrông mùa xuân về". Khi được giám khảo Isaac gọi lên trao thẻ vàng, Hải Thanh đã òa khóc trong hạnh phúc.

Cao Minh Thiên Tùng xuất hiện với vẻ ngoài khá “sành điệu” cùng mái tóc xoăn đậm chất “nghệ sĩ”. Cậu bé tự tin thể hiện ca khúc "Happy" với phần mở đầu beatbox cùng những vũ đạo sinh động.

Cô bé tomboy Vũ Thái Thảo Vy là một thí sinh rất nổi bật, khi thể hiện “bài ruột” "Ngày Mai" của Tóc Tiên bằng một phong cách hoàn toàn khác.

Vòng Audition miền Nam đã khép lại với rất nhiều gương mặt triển vọng được trao vé vàng. Tập tiếp theo sẽ là vòng Audition miền Bắc lên sóng trên VTV3 vào 20h00 ngày 8/5/./.

Hà Phương/VOV.VN Ảnh: Tiến Đạt

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa/am-nhac/idol-kids-van-mai-huong-moi-thi-sinh-ra-ngoai-vi-hat-qua-hay-506375.vov