Vietnam Airlines hủy bay hàng loạt do ảnh hưởng siêu bão số 8

Do ảnh hưởng của bão số 8 ( tên quốc tế là bão Hải Mã) nên Vietnam Airlines sẽ hủy hàng loạt chuyến bay đến khu vực Hồng Kông và Đài Loan.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa cho biết, do ảnh hưởng của siêu bão Hải Mã tại khu vực Hồng Kông và Đài Loan, để bảo đảm an toàn, Hãng dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác tại hai sân bay Hồng Kông và Cao Hùng (Đài Loan) trong hai ngày 20 và 21/10.

Cụ thể, trên đường bay giữa TP. HCM/Hà Nội và Hồng Kông sẽ không khai thác 06 chuyến VN598/599, VN592/593 và VN594/595 trong tối ngày 20/10 và ngày 21/10. Hãng sẽ triển khai kế hoạch bay bù cho các chuyến trên trong ngày 22/10.

Trên đường bay giữa TP. HCM/Hà Nội và Cao Hùng sẽ dời lịch khai thác 4 chuyến VN580/581 và VN586/587 trong ngày 20/10 sang 21/10.
Vietnam Airlines cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật trong các bản tin tiếp theo.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, Hãng khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến/đi từ Hồng Kông, Cao Hùng trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thông tin của Hãng nhằm chủ động trong lịch trình đi lại.

Trong diễn biến khác, theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, vào hồi 10h ngày 21/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 140 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Dự báo trong khoảng 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 22h ngày 21/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,0 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11-12.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc Biển Đông trong ngày hôm nay có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 16. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

VĂN HUY

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/vietnam-airlines-huy-bay-hang-loat-do-anh-huong-sieu-bao-so-8-d82869.html