Vietlott nói gì về nghi vấn 'người trúng giải đeo mặt nạ là chiêu PR'?

Việc người trúng giải 65 tỷ đồng lên nhận thưởng nhưng không có tên tuổi và đeo mặt nạ khiến dư luận dấy lên nhiều thông tin nghi vấn đây chỉ là chiêu PR của Vietlott, còn thực sự không có ai trúng giải (?). Vietlott nói gì về nghi vấn này?

Khách hàng nhận thưởng nhưng không có tên tuổi và đeo mặt nạ khiến dư luận dấy lên nhiều thông tin nghi vấn?

Chỉ trong một thời gian ngắn, Công ty TNHH MTV xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao 2 giải đặc biệt cho 2 khách hàng trúng thưởng với tổng giá trị 157 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc người trúng giải lên nhận thưởng, đặc biệt là người thứ hai không có tên tuổi và đeo mặt nạ khiến dư luận dấy lên nhiều thông tin nghi vấn đây chỉ là chiêu PR, cách làm truyền thông của Vietlott, còn thực sự không có ai trúng giải (?). Trả lời Dân Việt, Vietlott đã đưa ra những lý giải về vấn đề này.

Cụ thể, trả lời câu hỏi “ngay sau khi có người thứ 2 trúng giải độc đắc với trị giá lên tới 65 tỷ đồng, nhiều nghi vấn cho rằng việc trao giải thưởng cho người nhận giải phải đeo mặt nạ không đảm bảo sự minh bạch và khách quan?”, đại diện Vietlott cho biết: Điều 31 của Thông tư 136/2013/TT-BTC (quy định kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán) và Điều 32 Thông tư số 75/2013/TT - BTC (hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số) có quy định người trúng thưởng được quyền yêu cầu công ty xổ số đảm báo bí mật thông tin (tên, địa chỉ cư trú, thời gian, địa điểm lĩnh thưởng, số tiền và mục đích sử dụng số tiền thưởng).

“Cả hai khách hàng trúng thưởng của Vietlott đều có những yêu cầu về bảo mật thông tin và chỉ được cung cấp một số thông tin cơ bản như tên viết tắt, tỉnh cư trú và hình ảnh che mặt. Trong cả hai trường hợp, Vietlott tuân thủ đúng quy định và thực hiện đúng theo yêu cầu người trúng thưởng”, vị đại diện này nhấn mạnh.

Với thắc mắc “Việc giấu danh tính để đảm bảo cho người trúng thưởng của Vietlott được nhiều người ủng hộ và phù hợp với các quy định của nhiều nước trên thế giới, tuy nhiên Vietlott cũng cần có cách để mọi người tin rằng người nhận giải không phải người của công ty xổ số thuê lĩnh giải hộ?”, vị đại diện của Vietlott chia sẻ thêm: Trong các buổi lễ trao giải có tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước giám sát như: đại diện Bộ Công An, Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính cũng như hãng kiểm toán Delotte Việt Nam và các đối tác của Vietlott như: Tập đoàn Berjaya, Công ty Berjaya Gia Thịnh, người trúng thưởng cũng có người thân đi cùng.

Chứng kiến buổi lễ, đại diện Cục An ninh Tài chính, Tiền tệ Đầu tư (A84- Bộ Công an) cũng đã cho biết: “Qua theo dõi thấy quy trình trả thưởng của Vietlott hoàn toàn công khai, minh bạch, đảm bảo sự giám sát của các bên liên quan và chúc mừng người chơi may mắn trúng vé xổ số tự chọn Vietlott”.

Được biết, trong cả hai sự kiện trao giải, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã giám sát và phát hành báo cáo kết quả kiểm tra về các thủ tục trả thưởng cho người trúng thưởng giải Jackpot – Mega 6/45 của Vietlott đã diễn ra công khai, minh bạch và hoàn toàn theo đúng quy định pháp luật liên quan.

Tháng 7.2016, Vietlott đã hợp tác với Tập đoàn Berjaya (Malaysia) ra mắt loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45 với tổng trị giá giải thưởng tối thiểu là 12 tỷ đồng. Giải Jackpot của Mega 6/45 được cộng dồn liên tục cho đến khi có người thắng. Sau mỗi vòng quay không có người trúng thưởng, giải độc đắc sẽ tiếp tục cộng cho lần quay kế tiếp.

Hiện nay, Vietlott có đại lý tại TP.HCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, TP Cần Thơ và An Giang… Đại diện Vietlot cũng cho biết, trong những tháng cuối năm nay sẽ mở đại lý ở 6 tỉnh khác, trong đó có Hà Nội.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/kinh-te/vietlot-noi-gi-ve-nghi-van-nguoi-trung-giai-deo-mat-na-la-chieu-pr-722351.html