Vietlott lên tiếng về biển quảng cáo 'Xổ số kiểu Mỹ'

Lãnh đạo Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho rằng, phía công ty không có chủ trương cũng như không yêu cầu để biển quảng cáo “Xổ số kiểu Mỹ” mà các công ty xổ số kiến thiết truyền thống phản ánh đến Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam và Bộ Tài chính.

Ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó tổng giám đốc Vietlott thông tin về hoạt động xổ số điện toán

Trước hàng loạt ý kiến của đại diện lãnh đạo công ty xổ số kiến thiết các tỉnh, thành khu vực miền Nam lên Bộ Tài chính, về việc nhiều điểm bán vé số tự chọn treo biển quảng cáo: “Xổ số kiểu Mỹ”, phía Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã có lời giải thích.

Theo Vietlott, phía công ty không có chủ trương cũng như không yêu cầu để biển quảng cáo như trên. Tại hội nghị xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lần thứ 108 sáng nay (22.10) tại TP.Cần Thơ, ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó tổng giám đốc Vietlott khẳng định: “Việc để biển quảng cáo “Xổ số kiểu Mỹ” là do các đại lý tự ý đặt để thu hút người mua, người chơi vé số”.

Còn những phản ánh của các công ty xổ số kiến thiết về việc người bán dạo bán 12.000 đồng/vé số tự chọn, vượt 2.000 đồng so với quy định chung, ông Đạm cho rằng: “Do người bán vé dạo tự tăng giá lên. Trường hợp tự tăng giá này có thể xảy ra ở những khu vực có nhu cầu mua vé số tự chọn cao”.

Ông Đạm cũng thông tin thêm, một số thông tin phản ánh phía Vietlott quảng bá sản phẩm không khách quan, thiếu trung thực và so sánh không đúng đắn như xổ số điện toán là loại hình xổ số hiện đại nên sẽ thay dần xổ số truyền thống đã lạc hậu; các đại lý xổ số truyền thống không tham gia xổ số điện toán ngay bây giờ thì sau này sẽ không có cơ hội và sẽ hối tiếc… là sai.

Đại diện các công ty xổ số kiến thiết miền Nam phản ánh những hoạt động của Vietlott

“Chúng tôi tuyệt đối không làm như vậy, chúng tôi không có so sánh giữa loại hình xổ số hiện đại với truyền thống”, ông Đạm nói. Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo Vietlott cũng cho biết, có thể do các đại lý vé số muốn bán vé số tự chọn được nhiều nên đã có những thành động sai trái. Thực tế, trong thời gian qua, Vietlott đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm trong quá trình kinh doanh loại hình vé số mới này.

Theo báo cáo tại hội nghị xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lần thứ 108, trong 9 tháng đầu năm 2016, một trong những khó khăn mà các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam gặp phải là thị trường kinh doanh có thêm sự cạnh tranh của loại hình xổ số mới đó là “xổ số tự chọn số điện toán” của Vietlott.

Huỳnh Quỳnh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/thi-truong-kinh-doanh-c-97/vietlott-len-tieng-ve-bien-quang-cao-xo-so-kieu-my-45677.html