Việt Nam - Ý phấn đấu nâng kim ngạch hai chiều lên 6 tỉ USD

Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ý, trưa 23-11 theo giờ địa phương (tối cùng ngày theo giờ Hà Nội), tại Phủ Thủ tướng ở thủ đô Rome, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Ý Matteo Renzi.

Tại buổi hội kiến, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh đến những nỗ lực to lớn của các bộ, ngành hai bên trong triển khai thực hiện các thỏa thuận, dự án, đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, toàn diện, bền vững. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao, giữa các bộ ngành và địa phương; tích cực triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại, hợp tác về chính trị, kinh tế, quốc phòng, khoa học - công nghệ và các chương trình hành động về hợp tác văn hóa, giáo dục - đào tạo, tăng cường hợp tác về an ninh, tư pháp, du lịch. Về kinh tế, hai bên nhất trí phấn đấu nâng kim ngạch hai chiều lên 6 tỉ USD trong giai đoạn 2017-2018; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Ý đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Matteo Renzi (thứ hai từ phải qua) chứng kiến lễ trao các văn bản hợp tác. Ảnh: TTXVN

Kết thúc cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Matteo Renzi đã chứng kiến lễ trao các văn bản hợp tác ký kết, trong đó có kế hoạch hành động triển khai Đối tác chiến lược Việt Nam - Ý giai đoạn 2017-2018; biên bản khóa họp lần ba của Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam - Ý…

Tối 23-11 theo giờ địa phương (sáng sớm 24-11 theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Rome, đi thăm, làm việc tại TP Milan và vùng Lombardia, miền Bắc Ý.

Q.Duy

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/viet-nam-y-phan-dau-nang-kim-ngach-hai-chieu-len-6-ti-usd-20161123233243928.htm