Việt Nam vs Indonesia: Hữu Thắng tin vào Công Vinh hay Công Phượng?

Trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 tối nay, một câu hỏi đang được giới chuyên môn quan tâm là HLV Hữu Thắng sẽ đặt niềm tin vào Công Vinh hay Công Phượng trong đội hình xuất phát?

Không phủ nhận Công Vinh đang là tiền đạo hàng đầu của ĐT Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Cựu cầu thủ của B.Bình Dương cũng đang nắm hàng loạt kỷ lục của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, có một thực tế rõ ràng là Công Vinh là cái tên HLV Alfred Riedl biết rất rõ và cũng được vị chiến lược gia người Áo đánh giá rất cao trong những bài phát biểu trước trận đấu. Do đó, chắc chắn trước trận đấu tối nay với ĐT Việt Nam, HLV Alfred Riedl và ban huấn luyện Indonesia đã lên những phương án sẵn sàng đối phó với tiền đạo kỳ cựu.

Hữu Thắng sẽ đặt niềm tin vào Công Vinh hay Công Phượng

Ở trận đấu lượt đi, dù được HLV Hữu Thắng đặt niềm tin nhưng Công Vinh không đáp ứng được kỳ vọng. Thậm chí tiền đạo này bị báo chí nước ngoài chê thẳng thừng khi cho rằng Công Vinh là một trong những nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam thua trận khi phung phí những cơ hội của mình. Theo đánh giá của Fox Sports, Công Vinh đã xử lý bóng lóng ngóng và thiếu kinh nghiệm trong suốt 90 phút thi đấu trên sân.

Thất bại 1-2 trên sân khách khiến đội tuyển Việt Nam buộc phải giành chiến thắng 1-0, hoặc thắng cách biệt 2 bàn nếu để Indonesia ở trận đấu tối nay để giành vé vào chơi trận chung kết AFF Cup 2016. Đây là trận đấu mà HLV Hữu Thắng đang đối mặt với áp lực cao nhất kể từ khi vị chiến lược gia người xứ Nghệ được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển kể từ tháng 3/2016. Bởi mục tiêu đầu tiên của HLV Hữu Thắng cùng đội tuyển Việt Nam trong năm 2016 là giành vé vào chơi trận chung kết AFF Cup.

Trong tình thế bị dồn vào chân tường, rất có thể HLV Hữu Thắng sẽ chơi canh bạc tất tay và trao cơ hội ra sân cho Công Phượng, người đã bị đày trên băng ghế dự bị trong những trận đấu đã qua của ĐT Việt Nam. Dù không được thi đấu nhiều tại AFF Cup 2016 nhưng với kinh nghiệm của 1 năm thi đấu ở nước ngoài cùng những người đồng đội trong màu áo HAGL ở đội tuyển Việt Nam hiện tại, Phượng là cầu thủ có thể tỏa sáng bất cứ lúc nào, có khả năng khuấy đảo hàng thủ đối phương vì thế khi được tin tưởng anh sẽ chơi với hơn 100% sức của mình để không phụ lòng ban huấn luyện.

Một điều khiến nhiều người tin tưởng rằng Công Phượng sẽ được HLV Hữu Thắng trao cơ hội đá chính ở trận đấu tối nay chính là việc tiền đạo trẻ đã tham gia họp báo cùng HLV Hữu Thắng trước trận đấu. Có một sự trùng hợp khá kỳ lạ là dưới thời cựu danh thủ xứ Nghệ, bất kỳ cầu thủ nào tham gia họp báo trước trận đấu sau đó đều được trao cơ hội đá chính.

Sau một thời gian dài bị “kìm chế” vì không có đất thể hiện, nếu được ra sân ở trận đấu tối nay Công Phượng được đánh giá sẽ như “hổ xổng chuồng” nếu được tung ra sân và lúc đó khả năng chơi bóng của anh có thể sẽ được phát huy đến mức cao nhất.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu được tổ chức ngày 6/12, Công Phượng cũng khẳng định sẽ quyết tâm đá hết mình nếu được HLV Hữu Thắng trao cơ hội: “Tôi cũng chưa biết mình có được đá chính không. Nhưng nếu được thì tôi rất vui và sẽ cống hiến với tất cả những gì mình đang có. Còn việc có ghi bàn được hay không, tôi chưa dám bàn tới. Nhưng tôi hay bất kỳ đồng đội nào cũng mong muốn ghi bàn cả. ĐT Việt Nam là một tập thể”.

Đức Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/viet-nam-vs-indonesia-huu-thang-tin-vao-cong-vinh-hay-cong-phuong-292-216705.html