Việt Nam và Niu Di-lân tăng cường hợp tác quốc phòng song phương

Thực hiện thỏa thuận giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam và Niu Di-lân, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Niu Di-lân do bà Helene Quilter, Tổng Thư ký Quốc phòng làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc Việt Nam từ ngày 25 đến 29-7.

Chiều 26-7, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Niu Di-lân do bà Helene Quilter dẫn đầu đã đến chào xã giao Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch trao đổi với bà Helene Quilter.

Tại buổi tiếp, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao kết quả cuộc Hội đàm diễn ra trước đó giữa bà Helene Quilter và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho rằng hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Niu Di-lân thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó hai bên đang triển khai có hiệu quả các hoạt động hợp tác theo đúng tinh thần Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng đã ký năm 2013; đồng thời đề nghị trên cơ sở các nội dung đã thống nhất nhân chuyến thăm Việt Nam lần này của bà Helene Quilter, hai bên sẽ xây dựng các chương trình hợp tác sát với nhu cầu và tiềm năng của mỗi bên, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như: Hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, đào tạo, chia sẻ thông tin…

* Trước đó, chiều 26-7, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc Hội đàm giữa Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Niu Di-lân dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và bà Helene Quilter.

Quang cảnh cuộc hội đàm giữa hai đoàn.

Trong không khí cởi mở, thẳng thắn, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề quốc tế cùng quan tâm; đồng thời đề xuất các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Niu Di-lân. Theo đó, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi đoàn các cấp, tích cực phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại đã có; tăng cường hợp tác đào tạo ngoại ngữ, chuyên ngành quân sự; hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, kinh nghiệm cứu hộ, cứu nạn; tăng cường tham vấn, phối hợp trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) và các diễn đàn đa phương.

Tin, ảnh: ANH VŨ - ĐỨC ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/viet-nam-va-niu-di-lan-tang-cuong-hop-tac-quoc-phong-song-phuong-513485