Việt Nam và LHQ tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác hiệu quả

Chiều 25-4, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp ngài Kamal Malhotra, Điều phối viên Thường trú mới của Liên hợp quốc (LHQ) kiêm Trưởng Đại diện Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) tại Việt Nam.

Chúc mừng ông Kamal Malhotra đảm nhận cương vị là người đứng đầu của LHQ tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của LHQ trong hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, biến đổi khí hậu, môi trường, bảo trợ xã hội, y tế, giáo dục; đặc biệt hỗ trợ trong phê chuẩn, thực hiện các Công ước của LHQ liên quan đến tội phạm ma túy, rửa tiền, tham nhũng, khủng bố và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao năng lực của các cơ quan đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Bộ trưởng Tô Lâm vào ngài Kamal Malhotra tại buổi tiếp.

Để tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hiệu quả vốn có giữa Việt Nam và LHQ, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, trong thời gian tới, LHQ tiếp tục hỗ trợ hiệu quả hơn nữa cho Việt Nam triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030; Chương trình và Kế hoạch hành động của quốc gia về phòng, chống các loại tội phạm trong giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, hỗ trợ các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về hoạt động điều tra và trình độ ngoại ngữ cho cán bộ của cơ quan hành pháp Việt Nam trong phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, mua bán người, nhất là trong kiểm soát ma túy qua đường hàng không, phòng, chống rửa tiền; hỗ trợ về trang thiết bị và sử dụng các phương tiện kỹ thuật chuyên dùng trong phòng, chống tội phạm ma túy. Ngoài ra, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật để Bộ Công an cử sỹ quan tham gia lực lượng Cảnh sát giữ gìn hòa bình của LHQ…

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, với bề dày kinh nghiệm của mình, ngài Kamal Malhotra sẽ tiếp tục đóng góp, hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng.

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm dành thời gian tiếp, ngài Kamal Malhotra bày tỏ niềm vinh dự và vui mừng được cử đến công tác tại Việt Nam, khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa LHQ và Việt Nam nói chung, giữa LHQ và Bộ Công an Việt Nam nói riêng ngày càng củng cố và phát triển lên tầm cao mới.

Khổng Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/viet-nam-va-lhq-tiep-tuc-tang-cuong-moi-quan-he-hop-tac-hieu-qua-438333/